Trên công trường Đập dâng Thanh Liệt những ngày cuối năm
Những ngày cuối năm, nhịp độ thi công vẫn nhộn nhịp khẩn trương trên công trình Đập dâng Thanh Liệt, một trong những công trình có ý nghĩa rất quan trọng góp phần cải tạo ô nhiễm môi trường Thủ đô, xử lý nước thải và điều hòa dòng chảy.
Đây cũng là một phần trong kế hoạch của Hà Nội “hồi sinh” các dòng sông chết.
Cụm công trình Đập dâng Thanh Liệt, nhìn từ đường Bằng Liệt nối dài
Khởi công từ giữa tháng 2/2025 ở phần hạ lưu sông Tô đoạn qua phường Thanh Liệt, đến nay, công trình đang hoàn tất một số hạng mục cuối cùng, và gần như đã sẵn sàng trở thành một điểm dừng chân, tham quan độc đáo cho người dân và du khách dịp nghỉ lễ.
Hơn cả một dự án môi trường, sự hiện diện của cụm công trình Đập dâng Thanh Liệt kể câu chuyện về con sông từng là nơi tắm mát của lũ trẻ cả một thời thơ ấu; từng lặng lẽ đứng im gồng gánh nước thải đen ngòm; và giờ, đang phập phồng hơi thở diu dàng, nơi những con sóng biếc lao xao…
Những ngày này, từ đường Bằng Liệt nối dài, du khách đã có thể đi bộ tham quan cụm công trình Đập dâng Thanh Liệt
Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tọa trong tòa tháp hình hoa sen, với đài phun nước bên dướiLan can bên ngoài được thiết kế hoa văn hình hoa sen mềm mại, phun màu đồng tạo dáng vẻ cổ kính, phù hợp với quần thể không gian văn hóa của khu vực với rất nhiều đình chùa, ếu mạo, như Đình thờ QuốcNhững lúc sáng sớm hay đêm khuya, cả một vùng sáng lung linh trên dòng sông Tô, từ đập dâng Thanh LiệtĐược khởi công từ tháng 2/2025, công trình Đập dâng Thanh Liệt có ý nghĩa quan trọng về xử lý ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan đô thị và điều hòa dòng chảyHơn cả một cụm công trình, đập dâng Thanh Liệt kể câu chuyện về một dòng sông, nơi từng là nguồn sống của cư dân đôi bờ, rồi đen đặc lặng thinh trong cơn lốc đô thị hóa, và giờ đa