TP.HCM: Truy tìm 2 phương tiện bỏ chạy sau tai nạn giao thông

Sau tai nạn nghiêm trọng, tài xế 2 phương tiện liên quan đã không dừng lại mà lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn ở quận 12 khiến nam thanh niên tử vong, tài xế xe tải liên quan đã lái phương tiện bỏ chạy

Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 và TP. Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang điều tra, truy tìm các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo đó, khoảng 23h00 tối ngày 17/1, nam thanh niên tên Lý (23 tuổi) điều khiển xe máy chở Lâm Văn Khang (21 tuổi, cùng quê Kiên Giang) chạy trên đường Võ Chí Công hướng từ vòng xoay Phú Hữu đi cầu Phú Mỹ.

Khi đến hầm chui Mỹ Thuỷ (phường Cát Lái, TP. Thủ Đức) thì chạy vào hầm (cấm xe máy lưu thông) rồi xảy ra va chạm với 1 xe container. Va chạm làm anh Khang ngã vào gầm và bị xe container cán chết tại chỗ, còn anh Lý ngã ra ngoài bị thương. Sau tai nạn, tài xế xe container đã lái phương tiện rời khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 16/1, anh L.T.P. (22 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy mang BKS: 36C1 – 407.98, lưu thông trên đường song hành Quốc lộ 22, hướng từ huyện Hóc Môn về quận 12.

Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) thì va chạm với xe tải loại 2,5 tấn đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Quá. Tai nạn khiến nam thanh niên 22 tuổi tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Điều đáng nói, sau khi tai nạn xảy ra, do đường vắng, trời tối, tài xế xe tải đã lái phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường. Công an quận 12 sau đó có mặt ở hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera để điều tra, truy tìm phương tiện liên quan.