TP.HCM: Truy bắt nghi can vụ giết người, cướp tài sản và đốt xe ô tô

Sau khi đâm chết 1 phụ nữ và 2 người bị thương, đối tượng đã lấy tài sản rồi đi ô tô từ quận 7 sang quận 2, đốt xe.

Công an xác định, đối tượng gây ra án mạng là do mẫu thuẫn từ trước.

Tối ngày 21/12, liên quan đến vụ “Giết người, cướp tài sản và đốt xe ô tô ở TP.HCM”, Công an TP.HCM đã xác định được nghi can gây ra vụ việc.

Đối tượng gây ra vụ việc là nam, mang quốc tịch Hàn Quốc. Nghi can gây án 1 mình và hiện đang bỏ trốn. Bước đầu, công an xác định nạn nhân tử vong là bà Jung Young Sook (49 tuổi). Hai người bị thương là ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và con gái 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 45 cùng ngày, đối tượng đột nhập vào căn nhà của gia đình Yoon Sang Yong ở đường nội khu Hưng Phước 1 (khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7). Tại đây, hắn đã dùng hung khí tấn công gia đình ông Yoon Sang Yong khiến vợ ông này tử vong. Còn ông Yoon Sang Yong và con gái 16 tuổi bị trọng thương.

Sau đó, đối tượng lấy 1 số tài sản cùng xe ô tô của gia đình đậu bên ngoài và rời khỏi hiện trường. Do lo sợ bị phát hiện nên khi điều khiển xe tới cầu Thủ Thiêm (quận 2) đã đốt xe phi tang và rời khỏi hiện trường sau đó.