Tp.HCM: Đưa vào khai thác trạm điều hành xe buýt Bến Thành trên đường Hàm Nghi

VOVGT - Sở GTVT Tp.HCM đã tổ chức lễ công bố và đưa vào khai thác trạm điều hành xe buýt Bến Thành trên đường Hàm Nghi, Q1...

Công trình trạm điều hành với diện tích xây dựng 5.600m2 trên đường Hàm Nghi, phạm vi từ đường Phó Đức Chính đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1. Quy mô xây dựng gồm 4 dãy nhà chờ dài 48m, 8 nhà chờ dài 6m chia thành 2 khu vực để đón, trả khách.

Công trình lắp đặt 2 trụ thông tin kết nối internet, kết nối dữ liệu của Trung tâm phục vụ nhu cầu tra cứu trực tuyến các thông tin về hệ thống vận tải hành khách công cộng; cập nhật tin tức, báo chí…Và 12 bảng diện tử thể hiện thời gian thực và khoảng cách xe buýt đến trạm, xây dựng thêm các lối đi, ram dốc đảm bảo các tiêu chi phục vụ người khuyết tật, người yếu thế. Lắp đặt hệ thống camera quan sát, hệ thống bình chữa cháy tại chỗ, nhà vệ sinh hiện đại...Tổng kinh phí xây dựng là 6,9 tỷ đồng.

Theo ông, Trần Chí Trung (Giám đốc Trung tâm điều hành vận tải hành khách công cộng - Sở Giao thông Vận tải TP HCM): “Trạm điều hành xe buýt Bến Thành là trạm trung chuyển hành khách công cộng lớn nhất, quan trọng nhất trong hệ thống vận tải công cộng xe buýt  của thành phố. Mỗi ngày, có 33 tuyến xe buýt tham gia hoạt động và vận chuyến trên 1.800 ngàn lượt hành khách trên ngày, chiếm tỉ lệ 23% lượng khách phục vụ của toàn hệ thống xe buýt thành phố. Đóng vai trò quan trọng, trong việc trung chuyển hành khách bằng xe buýt”.

Cũng theo ông Trung, đây là trạm trung chuyển xe buýt hiện đại, tiện ích phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách, nhằm thay đổi tư duy về sử dụng phương tiện công cộng bằng xe buýt, thu hút thêm nhiều đối tượng sử dụng xe buýt. Vì hiện nay, xe buýt mới chỉ thu hút được học sinh, sinh viên và người có thu nhập thấp chưa thu hút được nhân viên văn phòng, người có thu nhập trung bình trở lên. Góp phần, giảm ùn tắc giao thông và TNGT. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, trung chuyển giữa nhà ga ngầm Bến Thành của tuyến Metro sau khi hoàn thành và hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Trạm điều hành xe buýt Bến Thành nằm ở phía trước chợ Bến Thành và vòng xoay công trường Quách Thị Trang, quận 1. Nhưng do ảnh hưởng thi công xây dựng nhà ga ngầm tuyến Metro số 1 - Bến Thành - Suối Tiên nên sau đó Trung tâm điều hành đã phải di dời tạm sang đường Hàm Nghi để tiếp tục phục vụ hành khách, tráng gây xáo trộn luồng tuyến vì vị trí xây dựng mới sẽ nằm trên đường Hàm Nghi gần với trạm Bến Thành cũ.

Có mặt tại buổi lễ, ông Trần Quang Lâm (Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM) đánh giá “Bến Hàm Nghi là một bến trung tâm có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống mạng lưới của xe buýt. Nơi đây, chúng ta có các trung tâm thương mại, phố đi bộ Nguyễn Huệ, ga tàu thủy Bạch Đằng và chợ Bến Thành là một quần thể các đầu mối giao thông cũng như các trung tâm thương mại và điểm nhấn du lịch của thành phố. Ở đây chúng ta, có các bảng thông tin rất cụ thể trong đó: đọc được báo, truy cập được thông tin của các tuyến xe buýt nhưng mà chúng ta cũng phải nên  bổ sung thêm tiếng anh vì ở khu vực này khách du lịch quốc tế rất là nhiều. Ngoài ra, cũng đề nghi trung tâm lắp các hộp thư góp ý để ghi nhận ý kiến đóng góp của  người dân để chúng ta hoàn thiện hơn và rút kinh nghiệm cho các  tiếp theo trong năm 2018”.

Một số hình ảnh về trạm điều hành xe buýt Bến Thành:

Lãnh đạo các ban ngành thành phố, Sở Giao thông Vận tải và người dân đến tham dự lễ khánh thành

Nghi lễ cắt băng khánh thành trạm điều hành xe buýt Bến Thành trên đường Hàm Nghi

Bảng hướng dẫn điểm đón xe buýt giúp người dân chủ động khi đón xe

Công trình trạm điều hành với diện tích xây dựng 5.700m2 trên đường Hàm Nghi, phạm vi từ đường Phó Đức Chính đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Hệ thống nhà chờ tiện nghi, hiện đại.

Hệ thống thùng rác được bố trí dọc các nhà chờ, giúp người dân nâng cao ý thức dữ vệ sinh chung

Không gian xanh với nhiều chậu hoa và cây cảnh đẹp mắt.

Lực lượng CSGT được bố trí túc trực giúp phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực.

Người dân thao tác tra cứu trực tuyến trên trụ thông tin về hệ thống vận tải hành khách công cộng; cập nhật tin tức, báo chí…

Nhà vệ sinh công cộng tự động, thông nh, sử dụng năng lượng mặt trời, có khả năng tự làm sạch.

Trạm trung chuyển xe buýt Bến Thành hiện có 33 tuyến hoạt động, chiếm tỉ lệ 23% lượng khách phục vụ của toàn hệ thống xe buýt thành phố.

Trụ thông tin kết nối internet, phục vụ hành khách tra cứu thông tin dễ dàng

Xe buýt được người dân thành phố lựa chọn làm phương tiện di chuyển hàng ngày