TP.HCM: Bến xe, sân bay vắng khách trong ngày cuối năm

Không đông đúc như mọi năm, ngày cuối năm 2021 tại bến xe, sân bay… lượng hành khách khá vắng vẻ.

Kỳ nghỉ Tết dương lịch 2021 kéo dài 3 ngày, tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên một số người lựa chọn ở lại thành phố, hoãn lại việc sum họp gia đình.
Tại bến xe Miền Đông chiều ngày 31/12/2021, khá thưa thớt hành khách. 
---
Nhiều xe khách rời bến mà toàn ghế trống.
So với mọi năm, năm nay bến xe Miền Đông vắng khách về quê hay đi du lịch hơn rất nhiều. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên nhu cầu đi lại của người dân trong những ngày lễ tết cũng giảm mạnh. 
Số người dân ra bến xe dịp này chủ yếu gửi hàng hoá về quê. Hầu hết các tuyến xe cố định về các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên đều rất vắng khách, còn nhiều ghế trống.
---
Ngày cuối cùng của năm 2021, tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) cũng thưa thớt người về quê thông qua bến.
Thông thường vào ngày cuối cùng của năm xe cộ, hành khách nườm nượp. Năm nay, bến xe vắng chưa từng thấy.
Tất cả các quầy vé trong bến xe Miền Tây đều ảm đạm.
“Tết Dương lịch 2022 được nghỉ 3 ngày, nhưng do dịch Covid-19 nên tâm lý người dân vẫn lo ngại khi di chuyển bằng các phương tiện vận tải công cộng nên lượng người đến các bến xe vắng”, một nhân viên nhà xe cho biết.
Tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh) cũng không có cảnh dòng phương tiện xếp hàng dài như mọi năm. Tại các giao lộ dòng phương tiện có đông nhưng không xảy ra ùn tắc. 
Trên đường Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất tuy đông đúc nhưng chủ yếu do người dân ra đường sau giờ tan ca chiều. 
---
Bên trong sân bay, hành khách không còn cảnh chen chúc xếp hàng chờ làm thủ tục như mọi năm. 
---
Phía trước cổng vào của các cổng cũng khá vắng.