Tiêu điểm an ninh: Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo bằng nhắn tin lì xì đầu năm

Nhắn tin nhận tiền lì xì đầu năm tới điện thoại, trong nội dung tin nhắn kèm đường link dẫn đến web giả mạo của ngân hàng là thủ đoạn lừa đảo mà người dân cần chú ý.

Hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 diễn ra vào sáng 17/2
 

Cập nhật thông tin, tình hình an ninh trật tự

# Sáng 17/02, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau Tết.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu trong thời gian tới, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai ngay công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong quý I/2021 với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

# Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm nhấn mạnh, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh; do đó, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh.

# Mới đây, Cơ quan an ninh điều tra bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ đại học Đông Đô cấp hàng trăm bằng cử nhân giả. Theo đó, bộ Công an xác định có 203 người được đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả. Hồ sơ đã được chuyển cho VKSND tối cao, trong đó đề nghị truy tố 10 bị can về tội Giả mạo trong công tác. 

# Chiều 16-02, UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thông tin vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 người dân địa phương bất chấp lệnh cấm, đưa khách vào chùa Hương bằng đường “tiểu ngạch” với giá hơn 1 triệu đồng. Còn tại Tiền Giang, lực lượng công an tỉnh vừa triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền với quy mô lớn, bắt giữ 89 con bạc, thu hơn 600 triệu đồng.

# Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý gần 16.760 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 17 tỷ đồng; tạm giữ 101 xe ô tô, 4.642 xe mô tô; tước 1.930 giấy phép lái xe các loại.

Ảnh nh họa

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo bằng nhắn tin lì xì đầu năm

Nhắn tin nhận tiền lì xì đầu năm tới điện thoại, trong nội dung tin nhắn kèm đường link dẫn đến web giả mạo của ngân hàng, chỉ cần người dân nhập các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng sẽ bị kiểm soát là thủ đoạn để các đối tượng chiếm đoạt tiền từ tài khoản ngân hàng của người dân.

Theo ông Vũ Thế Bình, Tổng giám đốc công ty Netnam, Phó Chủ Tịch, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Internet Viêt Nam, người dân cần cảnh giác và nhận diện các trang web lừa đảo giả mạo qua một số điểm sau:

"Lì xì hay mừng tuổi năm mới một cách bất thường thì chúng ta không nên tin ngay, chúng ta nên kiểm tra. Thường các thông điệp giả mạo họ hay giấu cái đường liên kết, cái tên ền. Có 2 thứ chúng ta hết sức lưu ý, thứ nhất xem đường liên kết có đúng là tên của ngân hàng đó, tốt nhất nên dùng tên ền của Việt Nam là .vn. Điểm thứ 2 mình cũng nên kiểm tra ở trên trang web có phần thông tin về định danh của trang wed đó để kiểm tra xem có đúng là của ngân hàng hay không".

Mới đây, Công an TP Hà Nội cũng đã ra thông tin về hình thức lừa đảo trên của các đối tượng, đồng thời khuyến cáo, người dân cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn nhận được, kể cả các tin nhắn thương hiệu từ Ngân hàng để phát hiện các tin nhắn giả mạo ngân hàng; các trang web đăng ký tên giống các tổ chức, doanh nghiệp nhưng lại có đuôi như (.vip), (.top)... đều là giả mạo.

Ảnh nh họa

Chơi bầu, cua, tôm… có cá cược bằng tiền tại nhà dịp tết có thể bị xử lý trước pháp luật?

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, một số gia đình lên kế hoạch chơi bầu, cua, tôm, cá cũng như chơi bài tại gia đình và để tăng tính thú vị khi chơi, một số gia đình cũng muốn cá cược bằng tiền. Về vấn đề này, một số người dân bày tỏ quan điểm cá nhân của mình:

Tết nhất là dịp cả nhà mới ngồi gặp nhau, thì việc vui chơi giải trí trong đó có đánh bài là việc bình thường. Nhưng nếu mà sử dụng tiền để để ăn thua dù ít dù nhiều là sai, không nên làm thế.

Gia đình tôi quán triệt luôn là không chơi bài, đánh bài ngày tết ở nhà. 

Cũng liên quan đến vấn đề, Theo luật sư Quách Thành Lực, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người dân cần phân biệt hành vi đánh bạc với các hoạt động vui chơi, giải trí có thưởng được cho phép, ông cảnh báo:

"Việc vui chơi giải trí là điều thiết yếu của người dân mỗi dịp tết đến xuân về. Việc chơi trò chơi góp phần là tăng thêm niềm vui, tuy nhiên để niềm vui trọn vẹn hơn, mọi người người không nên sử dụng tiền, vật chất làm phần thưởng. Việc đánh bạc mà tổng giá trị người chơi trên chiếu bạc từ 5 triệu đồng trở lên thì hoàn toàn đủ căn cứ để xử lý hình sự theo điều 321 về tội đánh bạc, mức hình phạt có thể lên tới 3 năm tù".

Luật sư Quách Thành Lực cũng cho biết thêm, bất cứ hành vi cá cược, thỏa thuận nào bằng tiền hoặc tài sản mà không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền thì đều bị quy là Đánh bạc trái phép.