Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung: Khi văn hóa trở thành ngôn ngữ chung

Chiều 18/7, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội) diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung 2025”.

Đây là hoạt động văn hóa đặc biệt do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Cục Phát thanh – Truyền hình Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đài Phát thanh & Truyền hình Quảng Tây và Đài Phát thanh Truyền hình Hồng Kông (Trung Quốc) tổ chức, nhằm hưởng ứng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/1/1950 – 18/1/2025) và “Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung 2025”.

Đồng thời cũng là dấu mốc có ý nghĩa to lớn trong lịch sử quan hệ hai nước, và là dịp để cùng nhìn lại chặng đường hợp tác, đoàn kết, cùng phát triển, đồng thời tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc.

Ông Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Nghệ thuật là “nhịp cầu mềm” kết nối tâm hồn hai dân tộc

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ, trong hành trình 75 năm qua, Việt Nam và Trung Quốc luôn kế thừa, phát huy tốt mối quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước gây dựng và dày công vun đắp.

Từ đó, mối quan hệ của hai nước đã không ngừng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực: từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại đến quốc phòng, an ninh, giáo dục, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân... Trong đó, nghệ thuật luôn là "nhịp cầu mềm" kết nối tâm hồn, nuôi dưỡng sự thấu hiểu và khơi dậy khát vọng phát triển chung giữa nhân dân hai nước.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này không chi góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các cơ quan báo chí - truyền thông của hai bên, trong bối cảnh truyền thông số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Nhân sự kiện hợp tác này, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng mong muốn, hai nước sẽ tiếp tục đồng hành, để thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần gắn kết người dân ở hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc, xây dựng và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; đồng thời thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài và bền vững trong tương lai trên cơ sở hai bên cùng có lợi”.

Truyền thông là sợi dây kết nối, nghe nhìn là nhịp cầu hữu nghị

Trong những năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông chủ lực của Trung Quốc, từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là Quảng Tây đã không ngừng tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực: từ sản xuất chương trình, trao đổi đoàn phóng viên, tố chức các sự kiện giao lưu văn hóa - nghệ thuật, và đặc biệt là cùng nhau lan tỏa những câu chuyện đẹp về quan hệ Việt - Trung trên sóng phát thanh, truyền hình và nền tảng số.

Ông Hoàng Trí Hằng - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Ông Hoàng Trí Hằng - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc chia sẻ, Quảng Tây mong muốn hợp tác với Việt Nam, lấy sáng tạo nội dung làm cầu nối để cùng nhau tạo ra càng nhiều tác phẩm nghe nhìn thân thiện và xuất sắc hơn, lan tỏa những câu chuyện láng giềng hữu nghi; lấy đổi mới công nghệ làm động lực, tích cực thúc đẩy ứng dụng sáng tạo các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nghe nhìn, để tạo ra trải nghiệm nghe nhìn xuất sắc hơn; lấy xây dựng nền tảng làm phương tiện, xây dựng mạng lưới truyền thông đa phương tiện, bao gồm cả truyền thông truyền thống và truyền thông mới, đề những tác phẩm nghe nhìn xuất sắc vượt qua núi cao biển rộng và chạm đến trái tim mọi người.

Ông Hoàng Trí Hằng bày tỏ: "Người đồng chí hướng, núi biển chẳng ngăn được bước chân. Chúng ta hãy tiếp tục tình hữu nghị thắm thiết giữa Trung Quốc và Việt Nam, sử dụng truyền thông làm sợi dây kết nối, lấy nghe nhìn làm nhịp cầu, thuật kể những câu chuyện tốt đẹp về tình hữu nghị Trung-Việt, gom những dòng chảy hữu nghị giữa nhân dân hai nước thành dòng sông hữu nghị Trung-Việt hùng vĩ, để đóng góp lớn hơn nữa vào việc tăng cường sự hiều biết lẫn nhau và hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Trung Quôc và Việc Nam, xây dựng một Cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại càng gắn bó hơn!”.

"Liên khúc dân ca ba ền Việt Nam" mở màn chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếng hát hữu nghị Việt – Trung 2025”.

Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Cục Phát thanh truyền hình Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung".

Sự kiện đã dần trở thành một hoạt động thường niên có ý nghĩa, không chỉ mang đến những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, mà còn là không gian giao lưu văn hóa - tinh thần giữa nghệ sĩ và khán giả hai nước.

Đặc biệt, chương trình năm nay đánh dấu lần đầu tiên có sự tham gia của Đài Phát thanh - Truyền hình Hồng Kông. Đây là bước phát triển mới, thể hiện chiều sâu và chiều rộng trong quan hệ hợp tác truyền thông, văn hóa giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và các đối tác Trung Quốc, mở ra nhiều triển vọng cho những hoạt động giao lưu sôi nổi hơn trong tương lai.

"Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung" không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, mà là không gian của sẻ chia, của giao thoa văn hóa và của sự đồng điệu vượt qua biên giới. Đây sẽ là một bản hòa âm lớn của truyền thống và đương đại, của bản sắc và sáng tạo, nơi mỗi giai điệu là một lời chào, mỗi tiết mục là một thông điệp của tình bạn, tình hữu nghị.

Nghệ sĩ hai nước đã mang đến những màn trình diễn đặc sắc
 

“Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2025” không chỉ là hoạt động văn hóa - nghệ thuật, mà còn là nh chứng sống động cho thành quả của chính sách đối ngoại hướng tới hợp tác hòa bình, cùng phát triển giữa hai quốc gia.