Thói quen buôn bán kỳ lạ

VOVGT-Mặc dù có cửa hàng đủ mặt bằng để bày hàng hoá, tuy nhiên hầu hết những người kinh doanh ở mặt phố đều có "thói quen" trưng các mặt hàng ra vỉa hè...

Thói quen buôn bán vỉa hè đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người.

 

Gần như ai mở cửa hàng buôn bán ở mặt phố có vỉa hè cũng mặc nhiên coi hè phố là 1 phần cửa hàng của mình để vô tư bày hàng hoá.

 

"Thói quen" này có lợi cho người bán hàng nhưng lại gây thiệt thòi cho người đi bộ...

 

Ở hầu hết các tuyến phố, việc buôn bán trên vỉa hè đều gần như "hợp pháp", và việc người đi bộ phải đi xuống lòng đường là chuyện... đương nhiên.

 

Những vỉa hè đáng nhẽ dành cho người đi bộ thì giờ đây trở thành sạp hàng, bẩn thỉu, nhếch nhác.

 

Một cửa hàng trên phố cổ Hà Nội mặc nhiên chăng bạt, biển hiệu và bàn bày sản phẩm ra vỉa hè, mặc dù bên tronhg diện tích rộng rãi nhưng họ không muốn dùng để bày hàng hoá.

 

Sản phẩm được tiếp thị tới khách hàng bằng cách bày hẳn ra mép vỉa hè...

 

Nhiều người đi bộ tỏ ra khó chịu khi không được đi đúng phần đường của mình, chính quyền địa phương thì chỉ hoạt động dẹp hè phố khi có "chiến dịch", sau đó ít ngày thì đâu lại vào đó.

 

Thói quen kỳ lạ là phải bày hết các mặt hàng muốn bán ra lòng đường, vỉa hè, dù có cửa hàng và mặt bằng gian hàng đủ để bày hàng hoá.

 

Ngoài mặt phố đã vậy, ngay cả trong những ngõ nhỏ, việc lấn chiếm cũng diễn ra phổ biến, chỉ khổ những người sinh sống trong những con ngõ như thế này, khi muốn đi lại rất vất vả

 

Vỉa hè là sạp hàng tiện lợi để buôn bán.

 

Không chỉ chiếm hết vỉa hè, nhiều người còn chiếm luôn 1 phần lòng đường để bày hàng hoá.

 

Vào giờ tan tầm việc đi lại của các phương tiện tăng lên, cộng thêm các sạp hàng bày xuống lòng đường khiến đường phố luôn trong tình trạng giao thông rất khó khăn

 

Vỉa hè và lòng đường là của... người bán hàng

 

Người bán ngồi trên vỉa hè, người mua đứng dưới lòng đường

 

Người đi bộ thì phải đi cùng dưới lòng đường với các phương tiện cơ giới

 

Buôn bán vỉa hè gần như trở thành thói quen.

 

Muốn đi bộ thì phải tránh... vỉa hè

 

Hàng hoá chiếm vỉa hè, quây lấy nhà dân khiến cảnh quan đô thị rất nhếch nhác