Tay xách nách mang rời Hà Nội về quê ăn Tết

Túi to, túi nhỏ, hộp nhá, cành đào, người dân đổ về các bến xe trọng điểm của Hà Nội để kịp chuyến xe về quê ăn Tết...

Chiều 22/1 ( tức 28 Tết), nhiều người đã đổ về các bến xe lớn tại Hà Nội để kịp lên xe về quê ăn Tết.
Nhìn chung, năm nay, lượng khách đổ về các bến xe không quá lớn, chỉ đông hơn so với ngày thường một chút.
Đánh giá về công tác chuẩn bị phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020 của các bến xe, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhận định, "Công tác phục vụ, kế hoạch phục vụ người dân đã khoa học hơn những năm trước đây, người dân có thể yên tâm rằng, luôn đủ lượng xe phục vụ nên không cần lo lắng thiếu xe mà phải đi xe nhồi nhét.
Để đảm bảo quyền lợi của hành khách, ông Huyện đưa ra khuyến cáo: "Bà con nhân dân kiên quyết không lên xe đã đủ chỗ ngồi, khi phái hiện xe chở quá số người quy định, nên báo ngay cho cơ quan chức năng để kiểm soát và xử lý kịp thời. Đối với các nhà xe, nhiều doanh nghiệp vận tải lớn đã lắp từ 3-5 camera giám sát trên xe, những dữ liệu này đều được gửi về cơ quan quản lý nhà nước, qua đó, việc phát hiện vi phạm sẽ dễ dàng hơn."
Ghi nhận tại các bến xe, trong đó có bến xe Giáp Bát, người dân hoàn toàn có thể an tâm, không lo thiếu xe.
Tuy nhiên, hành khách, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ cũng cần lưu ý ăn uống, giữ gìn sức khoẻ khi ở các bến xe.
Do tình trạng ùn tắc giao thông nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn đang diễn ra, nhiều tuyến xe có thể sẽ chậm về tới bến, một số nhà xe cùng khuyến cáo, dù rằng xe không thiếu nhưng nên ra bến xe sớm để ổn định số lượng hành khách và xuất bến, tránh tình trạng phải chờ đợi quá lâu.
Trong trường hợp mang vác nhiều hàng hoá, người dân có thể liên hệ lái xe để yêu cầu giúp đỡ chuyển hàng hoá nhanh hơn.
Chia sẻ với PV Kênh VOV Giao thông, so với cao điểm Tết năm trước, năm nay xe xuất bến còn thừa khá nhiều ghế, một vài xe xuất bến khi chỉ có chưa tới 10 hành khách.
Đại diện các bến xe như Giáp Bát, Mỹ Đình nhận định, người dân nên vào các bến xe để đảm bảo giá vé, chỗ ngồi, tránh tình trạng xe dù bến cóc, nhồi nhét khách và đặc biệt là tăng giá vé cao gấp nhiều lần.
Em nhỏ ngủ gục tai phòng chờ bến xe.

Nhiều thanh niên chờ xe về tới bến cũng ngủ gục.

Dự kiến, người dân tiếp tục đổ về các bến xe đến hết sáng 29 Tết.