Mặc dù, việc thi công được tiến hành khẩn trương, tuy nhiên bờ kè dọc hai bên bờ sông vẫn còn khá ngổn ngang nên với mốc hoàn thành trước ngày 30/8 tới đây, thì việc hoàn thành cải tạo, chỉnh trang 2 bên bờ sông Tô Lịch còn rất nhiều việc phải làm...
Thời gian qua, sau khi công tác cải tạo đã nạo vét bùn đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến cầu Khương Đình, dài khoảng 7km, với khối lượng bùn lên đến gần 50 nghìn m³ đã giúp thông dòng chảy, loại bỏ các yếu tố gây ô nhiễm tồn lưu lâu năm dưới lòng sông.
Ông Bùi Văn Nhuần, người dân phường Yên Hòa chia sẻ cảm nhận về sự thay đổi:
"Trước kia vào mùa nắng nóng, sông bốc mùi không thể chịu được, ở tại đây khó chịu lắm nhưng từ ngày xây dựng, thấy đỡ mùi rồi, cảm nhận rất rõ ràng".
Còn bà Phạm Vân Hoa bày tỏ, bà và rất nhiều hộ dân tại đây đã nhiều năm khổ sở vì mùi hôi thối bốc lên từ sông Tô Lịch, đồng thời hiện việc thi công cũng gây nhiều bụi bặm nên chỉ mong sao việc thi công sớm hoàn thành và dòng sông sớm được "hồi sinh":
"Bà con mong muốn tăng được tiến độ lên để cảnh quan được cải tiến, cho không khí trong lành, khỏi ô nhiễm".
Hiện, các công nhân đang khẩn trương lắp đặt đường ống dẫn nước cỡ lớn để bổ cập nước cho sông Tô Lịch. GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng, cải tạo sông Tô Lịch không nên dừng ở hạ tầng kỹ thuật, mà cần mở rộng tầm nhìn để phát triển cảnh quan sinh thái, không gian công cộng, gắn với văn hóa và đời sống đô thị hiện đại. Theo ông, thành phố cần có cả giải pháp kỹ thuật và các chính sách môi trường để đạt được hiệu quả dài hạn cho dòng sông này:
"Về lâu về dài, chúng ta phải giải quyết vấn đề chất lượng nước sông thành một hệ thống lấy nước sông Hồng vào sông Tô Lịch để nó dài hạn và nó đủ nước cho sông Tô Lịch chảy trong mùa kiệt là không dễ. Làm sạch sông Tô Lịch xong sau đấy dùng làm gì, nếu dùng để phát triển du lịch thì còn rất nhiều bước phải làm".
GS.TS Đặng Thị Kim Chi, Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam nhấn mạnh, giải pháp bền vững cho sông Tô Lịch là phải xử lý triệt để các nguồn xả thải trước khi chúng đổ ra sông:
"Nguyên nhân gây ô nhiễm sông Tô Lịch còn do liên tục có những nguồn thải ô nhiễm từ hai bên bờ sông được xả thải vào, vẫn còn những nguồn nước không nằm trong hệ thống thu gom xả vào nên cần có giải pháp ngăn chặn tại nguồn xả thải này, như đặt có hệ thống xử lý nước thải ni xử lý trước khi xả vào sông Tô Lịch".
Dự án cải tạo và làm sạch sông Tô Lịch đang bước vào giai đoạn nước rút, với hàng loạt hạng mục quan trọng được đẩy nhanh tiến độ hướng tới mục tiêu "hồi sinh" sông Tô Lịch như yêu cầu của thành phố và đáp ứng mong đợi của người dân Thủ đô.