Sẽ phạt nguội phương tiện cố tình 'thông chốt' trốn phí qua trạm BOT

Hàng nghìn phương tiện cố tình trốn phí qua trạm BOT mỗi năm đang khiến cơ quan quản lý và các nhà đầu tư đau đầu. Các phương tiện che biển số và cố tình đâm gãy barie để trốn trả phí qua trạm thường diễn ra vào ban đêm, chủ yếu là các xe container.

Theo thống kê có hàng nghìn phương tiện cố tình trốn phí qua trạm BOT mỗi năm - Ảnh nh họa

Công ty TNHH thu phí tự động VETC cho biết, số liệu thống kê trong tháng 1/2022 tại 25 trạm của đơn vị quản lý có tới gần 900 xe trốn phí. Trong đó, hai trạm Tiên Cựu (Hải Phòng) và Đồng Hà (Quảng Bình) có số lượng nhiều nhất, với hàng nghìn phương tiện mỗi năm.

"Các phương tiện che biển số và cố tình 'thông chốt' đâm gãy barie để trốn trả phí qua trạm thường diễn ra vào ban đêm. Phương tiện trốn phí chủ yếu là các xe container vì giá vé loại xe này cao, vào khoảng 200.000 đồng. Nhiều trường hợp, CSGT địa phương phải truy đuổi để xử lý", ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thu phí tự động VETC cho hay.

Khi có lực lượng cảnh sát giao thông trực tại trạm, chủ xe thường thực hiện rất nghiêm theo quy định. Tuy nhiên, khi không có lực lượng chức năng, tình trạng này lại tái diễn. Trong khi đó, nhân viên tại trạm thu phí không thể làm gì được với những vi phạm này.

Về phía Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam (VDTC), chỉ trong tháng 1/2022, tại 16 trạm do đơn vị quản lý đã có hơn 800 xe ô tô cố tình vượt trạm, số tiền thất thoát hơn 41 triệu đồng. 

Liên quan đến việc rất nhiều phương tiện cố tình trốn phí qua trạm BOT, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết cơ quan này sẽ phối hợp cung cấp dữ liệu về phương tiện vi phạm cho lực lượng cảnh sát giao thông và cơ quan đăng kiểm để xử ‘phạt nguội”, đảm bảo tính răn đe.

Mặt khác, Tổng cục Đường bộ sẽ công bố công khai các trường hợp phương tiện vi phạm cố tình trốn phí qua trạm BOT.