Quý cuối năm 2024: Tỷ giá có hạ nhiệt?

Hôm nay 4/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên mức 24.224 đồng so với những ngày đầu tháng 9.

Còn trên thị trường Mỹ, đồng USD đã kết thúc tháng 8 với mức giảm được cho là tồi tệ nhất kể từ tháng 11/2023. Với những diễn biến đó của đồng USD, liệu trong quý cuối của năm nay, tỷ giá có hạ nhiệt? 

Sau giai đoạn tăng nóng, có thời điểm xấp xỉ 5% trong quý II năm nay, do diễn biến lên giá mạnh của đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới thì hiện mức tăng của tỷ giá đã co hẹp lại ở mức dưới 3%. Trong bối cảnh khả năng Cục dự trữ liên bang Fed cắt giảm lãi suất tháng 9 tới và đồng USD yếu đi.

Chỉ số Đô la index DXY đang giao dịch quanh mức 101 điểm, tức là giảm tới hơn 1,65% trong thời gian ngắn. Một số dự báo còn cho rằng, DXY có thể lùi về vùng 98-99 điểm vào cuối quý III thì khả năng, tỷ giá đô đồng trong nước sẽ tiếp tục xu hướng giảm, vốn đã bắt đầu từ khoảng 3 tháng nay và đà giảm mạnh nhất là trong một tháng trở lại đây.

Ông Cao Việt Hùng - Giám đốc Phân tích Ngành Tài chính - Ngân hàng - Công ty Chứng khoán ACBS phân tích: "Tỷ giá kể từ đầu tháng 8 trên thị trường liên ngân hàng đã có mức giảm khá mạnh, khoảng 1,7%. Diễn biến này phù hợp với xu hướng suy yếu của đồng USD suy yếu trên toàn thế giới. Điều này sẽ hỗ trợ cho đà giảm của tỷ giá trong nửa cuối năm 2024"

Ảnh nh họa

Bên cạnh những yếu tố có thể tác động làm tỷ giá tăng thì từ nay tới cuối năm cũng có những yếu tố có khả năng làm giảm tỷ giá đồng USD. Chẳng hạn như cuối năm chúng ta có lượng xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài lớn và lượng tiền thu về bằng ngoại tệ cũng như đô la Mỹ tăng lên.

Tiếp nữa là lượng kiều hối gửi về Việt Nam cuối năm tăng, lượng kiều bào về nước dịp lễ tết cũng làm tăng nguồn tiền vào trong nước. Cùng với đó là đầu tư nước ngoài trong thời gian cuối năm sẽ tăng và việc FED có thể giảm lãi suất cũng sẽ làm cho tỷ giá VNĐ/USD có thể ổn định.

Chuyên gia kinh tế - PGS.TS Đinh Trọng Thịnh chia sẻ thêm: "Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng tỷ giá giữa đồng VN và USD hiện chỉ biến động 2-3%, tức là tương đối thấp, có thời điểm cao điểm nó lên tới 4,9 – 5%. Còn giờ chỉ 2-3%. Chúng ta hi vọng từ nay tới cuối năm thì tỷ giá hối đoái của VNĐ/USD ổn định, còn nếu có biến động thì chắc chỉ khoảng 2-3% thôi theo mục tiêu mà NHNN đề ra từ đầu năm"

Còn theo ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhìn nhận từ thời điểm giai đoạn tháng 7 trở về nay tỷ giá có xu hướng hạ nhiệt. Hiện nay tỷ giá đang dao động dưới mức 25 nghìn VNĐ/USD.

Áp lực tỷ giá không còn quá lớn như thời điểm 6 tháng đầu năm 2024. Do đó, ông cho rằng tỷ giá trong những tháng cuối năm, đặc biệt là quý 4 có thể đi ngang và dao động trong biên độ hẹp: "Chúng ta luôn nhớ là nhu cầu USD trong thời điểm cuối năm phục vụ nhập khẩu nguồn nguyên liệu để thực hiện sản xuất đơn hàng cho kỳ nghỉ lễ hoặc cho năm 2025. Chưa kể cái thứ 2 là NHNN có khuynh hướng tăng nguồn dự trữ đô. Như vậy về cơ bản cầu tăng trong bối cảnh xu hướng của đồng đô và lãi suất đồng đo có khuynh hướng giảm nhẹ. Tôi cho rằng vào quý 4 thì tỷ giá có khuynh hướng đi ngang và biến động nhẹ loanh quanh mức 25 nghìn"

Tuy vậy, các ngân hàng thương mại cũng khuyến nghị các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua bán ngoại tệ hợp pháp nên nghiên cứu, phân tích và sử dụng các sản phẩm, công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất một cách hợp lý để tối ưu hóa quá trình vận hành hoạt động kinh doanh, đầu tư của mình. Ông Quản Trọng Thành - Giám đốc Phân tích - Maybank Investment Bank cho rằng: "Quan điểm của chúng tôi cho rằng là giai đoạn căng thẳng nhất đã qua và chúng ta có thể kỳ vọng không gian để quản lý tỷ giá, từ thời điểm này cho đến trước mắt là 6 tháng tới khá rõ ràng"

Các chuyên gia cũng nhận định, xu hướng chung của tỷ giá đô đồng là đi xuống. Áp lực tỷ giá dịu xuống, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm dư địa cho chính sách tiền tệ, duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, vẫn có những biến động tăng giảm đan xen do hoạt động mua bán trên thị trường./.