Quân đội phun hóa chất khử trùng ở quận Gò Vấp

Nhiều khu vực có nguy cơ lây bệnh cao ở quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 (TP.HCM), sẽ được lực lượng quân đội phun hóa chất tiêu độc.

Chiều nay (1/6), lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn các điểm "nóng" dịch COVID-19 tại Quận Gò Vấp, TP.HCM. Ảnh: Phan Nhơn
Các điểm "nóng" bao gồm công viên Gia Định, đường Nguyễn Văn Công (nơi có trụ sở của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng), khu vực phường 3, phường 5, phường 15, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12). Ảnh: Nhất Hoàng
Việc phun hóa chất khử khuẩn sẽ được phòng Hóa Quân Khu 7, phòng Hóa của Lữ đoàn 87 (Bộ tư lệnh Hóa Học) và Bộ tư lệnh TPHCM phối hợp thực hiện. Ảnh: Nhất Hoàng

Theo đó, lực lượng Quân đội sẽ hỗ trợ nhân lực, phương tiện cũng như hóa chất để phun khử khuẩn. Quận Gò Vấp sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch cụ thể từng khu vực, tuyến đường được phun khử khuẩn. Ảnh: Nhất Hoàng
Ảnh: Phan Nhơn
Tại phường Thạnh Lộc, quận 12, dự kiến phun tại 7 địa điểm, tuyến đường gồm: quốc lộ 1, Hà Huy Giáp, 3 khu vực có ca nhiễm và 2 khu vực trung tâm của phường. Ảnh: Nhất Hoàng

Hóa chất được Quân khu 7 cung cấp dùng trong công tác phòng chống dịch, không gây hại cho sức khỏe của người dân. Ảnh: Nhất Hoàng
Ảnh: Phan Nhơn
Ảnh: Phan Nhơn
 Lực lượng chức năng đang lần lượt phun khử khuẩn các khu vực như công viên Gia Định, đường Nguyễn Văn Công - nơi có trụ sở của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, đường Nguyễn Thái Sơn, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Kiệm, khu vực chợ cầu Quang Trung và toàn bộ phường 15. Ảnh: Phan Nhơn

 

Từ 0h00 31/5, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) áp dụng biện pháp phong tỏa 15 ngày theo Chỉ thị 16. Chính quyền quận Gò Vấp đã lập 10 chốt kiểm tra, kiểm soát phương tiện ra vào. Ảnh: Nhất Hoàng