Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Tổng kiểm tra nhà ở nhiều căn hộ

Mới đây, đoàn liên ngành quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu hộ, cứu nạn (CHCN) của các cơ sở nhà chung cư mini, nhà trọ cho thuê trên địa bàn.

 

Đoàn liên ngành quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tiến hành kiểm tra loại hình nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn

Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ thường gọi là Chung cư ni, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, quận Bắc Từ Liêm đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo công tác PCCC đối với loại hình này và an toàn tính mạng, tài sản cho người dân là mục tiêu hàng đầu.

Theo Thượng tá Đỗ Anh Quyến – Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, đây là đợt tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về PCCC&CNCH đối với 100% chung cư ni, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

“Quận Bắc Từ Liêm đặt mục tiêu trước 20/10 sẽ hoàn thành kiểm tra công tác PCCC đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư ni) và các cơ sở dịch vụ cho thuê trọ”, Thượng tá Đỗ Anh Quyến nhấn mạnh.

Trên diện tích 121 m2, hộ gia đình nhà ông Chu Văn Thành, số nhà 70, ngõ 195, Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm xây dựng 6 tầng vừa làm nhà ở vừa kết hợp cho thuê trọ.

Với 15 phòng cho thuê, cùng trên 20 người cư trú, trước tình hình cháy nổ diễn biến rất phức tạp, bản thân ông Thành cũng đã bố trí bình chữa cháy đầy đủ, bố trí lối thoát hiểm cũng như hành lang ban công không rào chuồng cọp để thuận tiện cho việc thoát hiểm.

“Trong những ngày này, ngoài việc nhắc nhở các hộ thuê trọ chú ý vấn đề sử dụng điện, hộ gia đình tôi cũng mua thêm thang dây và hướng dẫn các hộ thuê trọ cách thoát hiểm an toàn trong tình huống không may xảy ra”, ông Chu Văn Thành chia sẻ.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH yêu cầu chủ cơ sở loại hình nhà ở nhiều căn hộ đảm bảo an toàn PCCC  và mở lối thoát nạn thứ hai

Qua thống kê, trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1 hiện có 3 hộ nhà ở có nhiều chủ sở hữu thường gọi là “chung cư ni”. Ông Chu Mạnh Quý - Cán bộ UBND phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm cho biết, đây đều là những cơ sở được đoàn liên ngành kiểm tra kỹ lưỡng, để đưa ra những kiến nghị, góp ý với chủ cơ sở. Qua đó, đảm bảo an toàn cho những người dân sinh sống tại đây.

“Qua kiểm tra, về cơ bản chủ cơ sở đã chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn PCCC và chủ động tuyên truyền cho những người thuê trọ tại đây. Đối với các cơ sở chưa chấp hành các quy định về PCCC, đoàn kiểm tra yêu cầu phải khắc phục trong thời gian sớm nhất. Trong đó có việc mở cửa thoát hiểm tại khu vực làm “chuồng cọp” và lắp đặt thang thoát hiểm”, đại diện UBND phường Cổ Nhuế 1 cho biết thêm.

Từ ngày 15/9 đến nay, thực hiện kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 15/9/2023 của UBND thành phố Hà Nội và kế hoạch 336 của UBND quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng đã thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành tổng kiểm tra rà soát loại hình nhà ở nhiều căn hộ để hoàn thiện phương án chữa cháy cũng như khắc phục, xử lý các lỗi vi phạm trong công tác PCCC.

Hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có gần 2.100 loại hình nhà ở nhiều căn hộ, kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Theo Thượng tá Đỗ Anh Quyến – Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, thách thức lớn nhất đối với lực lượng chức năng đó là loại hình nhà ở có nhiều chủ sở hữu, bởi diện tích nhỏ hẹp, các hộ đều tận dụng hết diện tích để làm nhà ở, rất khó đảm bảo quy định an toàn PCCC.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) trực tiếp tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đến từng hộ dân

“Bởi vậy, qua việc kiểm tra rà soát lần này, quận Bắc Từ Liêm cũng tập trung tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC đối với từng hộ, bố trí lối thoát hiểm thứ 2 cũng như xây dựng phương án thoát hiểm cho từng căn hộ có nhiều chủ sở hữu để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trong những căn hộ như vậy”, Thượng tá Đỗ Anh Quyến khẳng định.

Hiện UBND quận Bắc Từ Liêm đã quyết định thành lập 15 đoàn kiểm tra trong đó có 2 đoàn liên ngành và 13 đoàn kiểm tra cấp phường. Các đoàn kiểm tra sẽ tiến hành tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu hộ, cứu nạn (CHCN) đối với 100% chung cư ni, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật./.