Phố... Chiếu trắng

VOVGT-Phố Tố Tịch, con phố nhỏ nằm ngay sát Hồ Hoàn Kiếm, chỉ dài chưa đầy 100m nhưng cũng mang trong mình không ít câu chuyện thú vị của khu phố cổ Hà Nội...

Phố Tố Tịch (nhiều người vẫn gọi nhầm là phố Tô Tịch), có nghĩa là "chiếu trắng", tuy nhiên trong những tài liệu cũ về phố cổ Hà Nội thì gần như không hề có 1 dòng nào nói về việc con phố này có liên quan đến nghề bán chiếu trắng...

Nhiều người biết đến con phố này có nghề tiện gỗ...

Nghề thủ công này xuất hiện ở phố Tố Tịch từ đầu thế kỷ 19.

Nghề do những người làng Nhị Khê (Thường Tín, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội) ra đây lập nghiệp.

... và nghề vẫn tồn tại cho tới tận ngày nay.

Những sản phẩm tiện gỗ ở Tố Tịch khá nổi tiếng.

Một số sản phẩm làm từ gỗ sơn son thếp vàng bày bán làm quà lưu niệm cho khách du lịch trên phố.

Quy mô sản xuất của những hộ gia đình ở đây rất nhỏ...

... ít nhân công và gần như chỉ nhận làm theo đơn đặt hàng.

Một cửa hàng lưu niệm trên phố Tố Tịch bày bán 1 số hàng tiện gỗ do các hộ gia đình trên phố làm ra.

Những con quay tiện bày bán trên phố...

... đủ màu sắc, tuy nhiên, ngày nay món đồ chơi này đã mất dần sự hấp dẫn với trẻ con.

Những hộ kinh doanh đồ gỗ tiện trên phố Tố Tịch.

Ngày nay, phố này còn nổi tiếng bởi những hàng hoa quả dầm, buổi tối thu hút rất nhiều bạn trẻ và khách du lịch tới đây thưởng thức.

Con phố nằm ngay sát Hồ Hoàn Kiếm, 1 đầu là Hàng Gai, nối với phố Hàng Quạt, tuy nhiên khá yên tĩnh và vẫn giữ được nhiều nét xưa cũ.