Nợ gia tăng đè nặng các nền kinh tế mới nổi

Tỷ lệ nợ tại các nền kinh tế mới nổi tăng lên gấp hơn hai lần so với thập kỷ trước đó, và hiện chiếm khoảng 1/3 tổng khối lượng dư nợ toàn cầu, theo báo cáo của Moody’s Analytics.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Ảnh nh họa

Tin trong nước và thế giới

# Ông Steve Cochrane, kinh tế trưởng về châu Á - Thái Bình Dương tại Moody’s Analytics, chia sẻ: Vì đại dịch, tỷ lệ nợ gia tăng nhanh chóng trên nhiều phương diện, tăng mạnh nhất phải kể đến nợ chính phủ. Điều đó không bất ngờ bởi các quốc gia cần cung cấp trợ cấp tài chính, trong bối cảnh nguồn thu thuế giảm mạnh. Tuy nhiên, tác động thực tế, tôi cho rằng lại nằm ở sự phân tách ngày càng sâu rộng giữa các nền kinh tế mới nổi và phát triển. Các khoản nợ tăng cao nhất tại các nền kinh tế mới nổi, và dĩ nhiên, quá trình trả nợ cả họ cũng sẽ gặp nhiều chông gai nhất.

Thực trạng gia tăng nợ nhanh chóng sẽ khiến chính phủ tại các thị trường mới nổi phải kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính để duy trì khả năng tài trợ.

# Ở một diễn biến khác, EU đã nhất trí áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với Belarus, đồng thời kêu gọi các hãng hàng không của 27 quốc gia thành viên tránh không phận Belarus.

Còn tại Thái Lan, Quốc vương nước này đã chấp thuận kế hoạch vay 16 tỷ USD của Chính phủ để bảo vệ nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á.

# Kết quả chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ của IHS Markit vừa cho biết, PMI dịch vụ ở Mỹ đã tăng lên mức 70,1 trong tháng 5, từ mức 64,7 vào tháng 4. Đây là tốc độ tăng trưởng mạnh nhất tính từ tháng 10/2009.

Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã vượt mốc 6,4, lên mức kỷ lục 1 USD đổi 6,3961 NDT, là mức cao nhất kể từ tháng 6/2018 đến nay.

Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

# Việt Nam đã thay thế Trung Quốc trở thành quốc gia xuất khẩu sản phẩm nội thất lớn nhất sang thị trường Mỹ, theo công bố của tạp chí Furniture Today - một trong những tạp chí chuyên ngành nội thất uy tín.

Còn theo dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong các tháng tới sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan, nhờ nhu cầu từ Mỹ và EU tăng; đặc biệt là nhu cầu thủy sản cao cấp từ EU khi các nhà hàng được mở cửa trở lại.

# Và mới đây, thống kê của SSI cho thấy, lãi suất huy động đã giảm khoảng 2 - 2,5% trong năm qua, trong khi lãi suất cho vay mới giảm trung bình từ 1 - 1,5%/năm tùy kỳ hạn.

Tuy nhiên,  trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng; ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định.

# Tính đến đầu tháng 5, cả nước có 51.500 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,3% so với cùng kỳ 2020.

Vì vậy, theo ông Phạm Đình Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương các hiệp hội DN Việt Nam, từ nay đến cuối năm, sự chủ động của DN buộc phải có trước, nếu không muốn sụp đổ trước khi nhận được sự trợ giúp: Đợt dịch lần thứ 4 đã bùng phát. Kinh tế thế giới dự báo chưa dễ dàng hồi phục. Do đó, các doanh nghiệp nước ta cần xây dựng khả năng linh hoạt và ứng biến để tồn tại.

Phải theo dõi sát diễn biến của dịch, nghiêm túc thực hiện 5K; phải tái cơ cấu vận hành, từ quy trình mua-bán, dịch vụ hỗ trợ, tìm kiếm các phân khúc thị trường, đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới, cách bán hàng mới, bố trí lao động, chế độ làm việc cắt giảm chi phí.

# Ở lĩnh vực bất động sản, UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành, quận, huyện công khai thông tin quy hoạch để giới đầu cơ không thể "thổi giá" bất động sản, thu lợi bất chính.

Và mới đây, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả phát triển nhà ở xã hội chưa đạt mục tiêu. Thời gian tới, Bộ xây dựng sẽ có nhiều giải pháp để phát triển nhà ở giá thấp. (VITV)

# Đối với thị trường giao dịch hàng hóa, đóng cửa ngày 26/5, sắc xanh của các nhóm mặt hàng năng lượng và nguyên liệu công nghiệp đã giúp chỉ số MXV-Index tăng 0,13% lên mức 2216 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở Giao dịch hàng hoá VN đạt hơn 3300 tỷ đồng. Mặc dù không có biến động quá mạnh, nhưng diễn biến trái chiều của giá Bạc và Bạch kim cũng rất đáng chú ý.

# Giá Bạc kỳ hạn tháng 7 trên sở COMEX giảm 0,6% xuống còn 27,88 USD/ounce, trong khi giá Bạch kim trên sở NYMEX tăng nhẹ 0,3% lên mức 1200,2 USD/ounce.

Việc đồng USD bật tăng trong phiên hôm qua gây sức ép lớn lên giá của các mặt hàng kim loại quý. Tuy nhiên, tâm lý lo lắng về lạm phát vẫn đang hỗ trợ rất tốt cho giá Bạc và Bạch kim.

Khi các triển vọng về kinh tế yếu đi, là lúc vai trò trú ẩn an toàn của nhóm kim loại quý được đề cao hơn.

Ảnh nh họa

# Tại thị trường Mỹ, Chốt phiên 26/5, Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều tăng. Cụ thể, Dow Jones tăng 10,59 điểm, tương đương 0,03%, lên 34.323,05 điểm. S&P 500 tăng 7,86 điểm, tương đương 0,19%, lên 4.195,99 điểm.

# Còn thị trường trong nước, liên tục thiết lập những kỷ lục mới sau khi xuyên qua mức đỉnh cũ 1.200 điểm, VN-Index đã trở thành một trong những chỉ số chứng khoán chính tăng mạnh nhất thế giới. Theo ông Đinh Quang Hinh, Chuyên viên phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ duy trì trong quý 2: Trong quý 2 năm nay, chúng tôi đánh giá tăng trưởng của Việt Nam sẽ tích cực do đó tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong quý này sẽ rất tốt. Điều này sẽ hỗ trợ cho thị trường. Bên cạnh đó, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo nằm trong xu hướng tăng bền vững có thể khiến giới đầu tư hung phấn và đẩy mạnh việc sử dụng margin.

Tuy nhiên, điều này sẽ làm tăng nguy cơ khi thị trường điều chỉnh. 

Ông Võ Thế Vinh, Giám đốc phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS): Các đợt sóng tăng điểm của margin đúng là sẽ làm cho chúng ta hưng phấn; nhưng tôi cho rằng, chúng ta cần quan sát kỹ, các điểm mua và chờ các cổ phiếu tăng giá với dài hạn. Đó là hướng an toàn cho các nhà đầu tư để tiếp cận cổ phiếu.

# Theo nhận định của SSI Research, Các nhịp rung lắc, hiệu chỉnh có thể xuất hiện khi cung chốt lời gia tăng tuy nhiên trạng thái này có thể sẽ không kéo dài; mục tiêu tiếp theo của VN Index nằm tại vùng 1.350 điểm. Thị trường ở thời điểm hiện tại vẫn đang được hỗ trợ bởi các cổ phiếu trụ cột, với điểm nhấn là lĩnh vực Ngân hàng.