Nhiều tuyến đường hướng về Thủ đô ùn ứ phương tiện

Chiều ngày 3/5, ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân đã đổ về Hà Nội để học tập cũng như làm việc. Các tuyến đường hướng về Thủ đô xảy ra ùn ứ kéo dài.

Theo ghi nhận của PV, từ 15h ngày 03/5, các tuyến đường hướng vào Hà Nội đã đông đúc phương tiện.
Tuyến Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai) đã xảy ra ùn ứ cục bộ kéo dài theo hướng vào trung tâm thành phố.
Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, từ 14h lượng phương tiện đã bắt đầu gia tăng. Đặc biệt là tuyến Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai) đã xảy ra ùn ứ cục bộ kéo dài theo hướng vào trung tâm thành phố.
---
---
Chị Nguyễn Thu Hoài (35 tuổi, Hải Dương) cho biết, chị cùng gia đình đi xe máy từ quê lên lúc 14h, vừa đi vừa nghỉ lên đến Hà Nội lúc 16h: "Đường không quá đông nhưng vì thời tiết nắng nóng nên gia đình tôi phải vừa đi vừa nghỉ".
Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong buổi chiều 3/5, tình hình trên các tuyến đường cao tốc hướng vào thành phố Hà Nội giao thông thuận lợi.
Tại tuyến đường Giải Phóng hướng từ quốc lộ 1A vào trung tâm Thành phố lưu lượng phương tiện tăng cao.
Lượng phương tiện có gia tăng tại một số nút giao như Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ- Ninh Bình), Trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai... tuy nhiên do được phân luồng từ xa nên không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Được biết, để giảm bớt áp lực cho các khu vực cửa ngõ vào Thủ đô, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên đi sớm hơn, tránh đi cùng một thời điểm vào các giờ cao điểm: từ 8h00 đến 10h00 và từ 14h00 - 16h00 vì thời điểm này thường xảy ra ùn tắc giao thông. Trước khi khởi hành và trong quá trình di chuyển lưu thông trên đường, người lái xe cần phải tìm hiểu thông tin về lộ trình hợp lý (các điểm dừng nghỉ, đặc điểm giao thông...). Việc lên kế hoạch, chọn đường đi và nắm chắc lộ trình sẽ giúp tài xế làm chủ được hành trình di chuyển.