Người đi xe máy vào làn cao tốc, tự xưng Phó trưởng khoa Bệnh viện K là mạo danh

Đại diện Bệnh viện K cho biết, người đi xe máy vào làn cao tốc trên đại lộ Thăng Long rồi to tiếng với lực lượng chức năng và phóng viên cơ quan báo chí khi bị dừng xe không phải là nhân viên của Bệnh viện K

Người tự xưng là Bác sĩ và là Phó trưởng một khoa của Bệnh viện K liên tục to tiếng với lực lượng CSGT.

Bài liên quan

Liên quan đến việc một người đàn ông đi vào làn cao tốc đại lộ Thăng Long khi bị lực lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe đã tự xưng là Bác sĩ và là Phó trưởng khoa của một khoa tại Bệnh viện K rồi to tiếng với lực lượng chức năng và phóng viên cơ quan báo chí.

Sáng nay 03/06, trao đổi với PV VOV Giao thông, GS. TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K cho biết, qua xem hình ảnh và clip, người đàn ông này không phải là bác sĩ, lãnh đạo khoa, cán bộ hay nhân viên của viện K. 

"Về lãnh đạo của khoa thì Bệnh K không có Đinh Xuân Tùng là phó trưởng khoa. Và qua xem hình ảnh và video thì Bệnh viện K không có nhân viên là người này". Giám đốc Bệnh viện K nói.

Bệnh viện K cũng đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ người tự xưng là bác sĩ và là Phó trưởng khoa trong clip là ai, vì hành vi của người này  không những tạo dư luận xấu trong xã hội mà còn gây ảnh hưởng tới uy tín, danh tiếng của Bệnh viện K, tạo hình ảnh xấu cho bệnh viện.

Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác nếu gây ra dư luận xấu cho xã hội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc mạo danh cơ quan, tổ chức như vậy rõ ràng ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan bị mạo danh.

"Theo điều 339, Bộ luật hình sự quy định về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác như sau: "Người nào giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm." Như vậy, đối với tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác thì mức phạt tù cao nhất là 02 năm", Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Trước đó vào chiều ngày 02/06, trong quá trình Đội CSGT số 11 - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) ra quân xử lý xe mô tô, xe máy, ba gác, xe ba bánh tự chế, xe kéo chở hàng cồng kềnh đi vào làn cao tốc của đại lộ Thăng Long. 

Đã có một trường hợp điều khiển xe máy lưu thông vào làn đường cao tốc trên đại lộ Thăng Long - làn chỉ dành riêng cho xe ô tô.

Trường hợp tự xưng là bác sĩ của Bệnh viện K bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe khi vừa có hành vi lưu thông trong làn cao tốc của đại lộ Thăng Long

Khi bị lực lượng Đội CSGT số 11 - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) yêu cầu dừng xe người này đã không chấp hành, mà còn tự xưng là Phó trưởng một khoa của Bệnh viện K sau đó liên tục to tiếng với  lực lượng CSGT.

Trường hợp này khi được lực lượng CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ, người tự xưng là Phó trưởng một khoa của Bệnh viện K liên tục chỉ tay vào mặt các cán bộ chiến sĩ và to tiếng với lực lượng chức năng, trong khi trước đó chỉ vài phút đồng hồ người này đã ngang nhiên điều khiển xe máy lưu thông vào làn cao tốc đại lộ Thăng Long

Theo lực lượng chức năng, trường hợp này tên là Đinh Xuân T, sinh năm 1973, trú tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội); điều khiển xe mô tô mang BKS 29B1 - 318xx./.