Người dân trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ, tổ chức phân luồng từ xa tránh ùn tắc

Lưu lượng phương tiện hướng vào trung tâm thành phố tăng cao, lực lượng chức năng phải tổ chức phân luồng từ xa để giảm thiểu ùn tắc giao thông...

Chiều nay (3/5), ghi nhận tại Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng đi Trung tâm Thành phố), mật độ phương tiện tăng cao đột biến từ 14h.
Đại úy Đinh Vạn Sơn - Phó Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết: "Đây là nút giao thông vô cùng phức tạp, 1 chiều đi vào Trung tâm Thành phố, 1 chiều lên Vành đai 3 trên cao, xung đột giao thông dẫn tới ùn tắc là nguy cơ luôn hiện hữu, đặc biệt vào những ngày trước và sau kỳ nghỉ lễ"
Để đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến cao tốc, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã tổ chức 100% quân số ứng trực toàn tuyến, đồng thời sớm có kế hoạch phối hợp với Phòng CSGT Hà Nội và Phòng CSGT Hà Nam để tổ chức phân luồng từ xa.
Đại úy Đinh Vạn Sơn cho biết thêm, đơn vị cũng sớm bố trí các tổ công tác lưu động để ứng phó nhanh chóng trong trường hợp có sự cố, tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến.
Dòng phương tiện di chuyển chậm khoảng 1 km, đặc biệt, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Nhận định tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Đại úy Đinh Vạn Sơn chia sẻ: "Dự kiến, mật độ phương tiện sẽ tiếp tục tăng cho tới 21h tối nay (3/5), Nếu không có việc cần thiết, các tài xế nên hạn chế ra đường hoặc thay đổi lộ trình khung giờ để tránh ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, người tham giao thông nên cập nhật tình giao thông thông quá sóng VOV Giao thông để có lộ trình thích hợp, đồng thời tuân thủy chỉ dẫn, phân luồng từ phía lực lượng chức năng."
Cũng trong chiều nay (3/5), ghi nhận tại nút giao thông Giải Phóng - Bến xe Nước Ngầm, lưu lượng phương tiện giao thông theo hướng Trung tâm Thành phố cũng tăng cao đột biến, tuy nhiên, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.
Trung tá Nguyễn Tuấn Anh - Đội phó Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) cho biết: "Ngay từ đầu giờ chiều, lưu lượng phương tiện cá nhân và xe khách đã tăng cao, chúng tôi đã kịp thời bố trí 100% quân số, đặc biệt tại các nút giao thông trọng điểm, đồng thời tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố, tai nạn giao thông."
Để đảm bảo hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, Đội CSGT số 14 đã phối hợp cùng Công an, Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai và Đoàn Thanh niên tình nguyện, bố trí nhân sự tại các điểm giao thông quan trọng.
Nhận định tình hình giao thông sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Trung tá Nguyễn Tuấn Anh cho biết, lưu lượng phương tiện không quá khác biệt so với năm trước, 

Các trường hợp xe khách dừng đỗ không đúng quy định đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.
Nút giao Giải Phóng - Vành đai 3 trên cao gần 2 bến xe lớn của Hà Nội là Bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm, đây cũng được xem là nút giao thông phức tạp trên địa bàn Hà Nội,
Dòng phương tiện tại khu vực cổng bến xe Nước Ngầm.
Dòng phương tiện từ Vành đai 3 trên cao xuống Giải Phóng.