Người dân Hà Nội thích thú với Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+

Sáng 9/7, tại phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội), diễn ra chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022. Đây là sự hợp tác của Cảnh sát trong ASEAN và ASEAN mở rộng và là hoạt động điểm nhấn trong tuyên truyền về lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu khai mạc chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Chương trình nhạc hội là sự kiện âm nhạc đặc biệt với chủ đề xuyên suốt ca ngợi về tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam và các nước ASEAN+. Đây là chương trình giao lưu văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật thể hiện tình yêu nghệ thuật và đam mê âm nhạc của các đoàn nhạc cảnh sát quốc gia. Đồng thời, qua chương trình này góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc văn hóa dân tộc, con người, quá trình trưởng thành lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát Việt Nam và cảnh sát các nước.
Mở màn chương trình là màn biểu diễn trống hội "Hào khí non sông" được thể hiện bởi 300 sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân.
Tiếp theo là màn biểu diễn của Đoàn nhạc Cảnh sát nhân dân Việt Nam với gần 100 nhạc công, diễn viên múa biểu diễn các ca khúc ngợi ca quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.
Đoàn nhạc diễu hành vòng quanh phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội).
Không chỉ diễu hành, nhạc công, chương trình còn có phần múa phụ họa của các chiến sĩ Công an nhân dân.
Tiếp theo là đoàn diễu hành, múa nhạc của Đoàn nghệ thuật Cảnh sát nhân dân Lào.
Các tiết mục thu hút được sự chú ý của người dân.
Nhiều khách du lịch đến Việt Nam cũng tỏ ra bất ngờ khi cảnh sát nước họ biểu diễn tại Việt Nam.
Đoàn nhạc Cảnh sát Trung Quốc gồm 30 nhạc công, thể hiện 10 ca khúc với trang phục màu trắng truyền thống.
---
Đội kỵ binh là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên, đoàn cảnh sát kỵ binh có vũ trang diễu hành quanh phố đi bộ hồ Gươm.
Một em nhỏ thích thú vẫy tay chào các chiến sĩ cảnh sát.
Đoàn nhạc công của Lực lượng Cảnh sát Cộng hòa Liên bang Myanmar…
Các chiến sĩ Cảnh sát mang đến những điệu múa truyền thống của đất nước.
---
Hệ thống thu âm ngoài trời luôn được kiểm tra kỹ để đảm bảo có được chất lượng âm thanh tốt nhất.
Cuối cùng là Đoàn nhạc của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trong chương trình, Việt Nam có 2 đoàn nhạc với 238 nhạc công, nghệ sĩ.
Trong đó đoàn nhạc Bộ Công an có 127 người. Đoàn nhạc của Bộ Quốc phòng có 110 người…
---
Mặc dù trời mưa, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến màn biểu diễn của đoàn nhạc.
Chương trình biểu diễn đặc sắc của các Đoàn nhạc mang đến một Nhạc hội đa sắc màu, nhiều nền văn hóa các nước…
---
Sự kiện được khán giả mong chờ là chương trình diễu hành, biểu diễn xung quanh Hồ Hoàn Kiếm vào sáng 9/7 và chuơng trình hòa nhạc tại quảng trường tượng đài vua Lý Thái Tổ vào tối ngày 10/7.