Ngày đầu cưỡng chế di dời các công trình trái phép trên hồ Tây

VOVGT - Hôm nay (23/2), cơ quan chức năng bắt đầu tiến hành cưỡng chế di dời, tháo dỡ đối với các du thuyền và phương tiện nổi ở khu vực bến thủy hồ Tây.

Bắt đầu từ 8h sáng nay (23/2), UBND quận Tây Hồ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ, di dời các công trình xây dựng trái phép trên Hồ Tây

Các đơn vị tham gia nhanh chóng tập kết và tiến hành công tác cưỡng chế tháo dỡ, di dời  

Đối với các công trình vi phạm, xây dựng trái phép từ số 2 – 10 Nguyễn Đình Thi, UBND quận Tây Hồ yêu cầu phải tháo dỡ xong trong tháng 2 này

Trên Hồ Tây hiện có 6 đơn vị lắp đặt sàn cứng, cầu dẫn khung thép, đóng cọc cố định xuống lòng hồ mà không có giấy phép 

Theo UBND quận Tây Hồ, hiện 100% các du thuyền, phương tiện nổi trên hồ Tây đã hết hạn giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Theo kế hoạch của UBND quận Tây Hồ, việc cưỡng chế tháo dỡ, di dời sẽ được hoàn thành trong Quý I/2017

Trước đó, UBND quận Tây Hồ đã yêu cầu các du thuyền, nhà nổi Hồ Tây phải tự tháo dỡ, di dời trước 10/3 nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế

Bên cạnh đó, do không nắm được kế hoạch cấm đường nên nhiều người dân vẫn đi theo lộ trình thường ngày, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại nhiều tuyến đường

Đường Nguyễn Đình Thi cùng nhiều tuyến phố khác xung quanh khu vực cưỡng chế bị ùn tắc nghiêm trọng, nhiều phương tiện phải leo lên vỉa hè để tránh điểm ùn tắc.

Tình hình ùn tắc tiếp tục kéo dài tới tận vòng xuyến ở đoạn giao cắt giữa phố Thụy Khê-Văn Cao