Ngân hàng Nhà nước có thể tăng lãi suất cơ bản vào tháng 5 hoặc 6

Theo Maybank Investment Bank, nếu để VND mất giá thêm có thể đẩy lạm phát cao hơn mức mục tiêu 4,5%, ảnh hưởng đến sức mua của hộ gia đình và chi phí doanh nghiệp.

 

# Hôm nay (29/5), Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, những tháng đầu năm 2024.

Trước đó, nhiều đại biểu đánh giá, GDP quý I/2024 tăng 5,66%, mức tăng cao nhất từ năm 2020 đến nay. Tuy nhiên theo các đại biểu, nền kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. 

#  Bên cạnh đó, những tín hiệu tích cực cũng đang đến với thị trường xuất nhập khẩu. Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 156,5 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sang các thị trường đối tác trong các Hiệp định FTA đều có sự phục hồi tốt. 

# Đáng chú ý, xuất khẩu gạo là điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng xuất khẩu những tháng đầu 2024 khi đã đem về 1,4 tỷ USD. 

# Ngoài ra, điều mà nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu quan tâm nhất hiện nay đó là mặt bằng tỉ giá. Với bối cảnh áp lực tỉ giá vẫn rất căng thẳng, liệu NHNN sẽ có những động thái ra sao để ổn định? 

Theo thống kê, tỷ giá VND/USD đã giảm khoảng 4,5% từ đầu năm xuống mức thấp kỷ lục, là đồng tiền diễn biến kém thứ hai trong khu vực ASEAN. 

Ảnh: Sài Gòn đầu tư tài chính

# Theo Maybank Investment Bank, nếu để VND mất giá thêm có thể đẩy lạm phát cao hơn mức mục tiêu 4,5%, ảnh hưởng đến sức mua của hộ gia đình và chi phí doanh nghiệp.

Do vậy, Maybank Investment Bank dự báo NHNN sẽ tăng lãi suất điều hành 50 điểm cơ bản, có thể diễn ra trong vài tuần tới, vào tháng 5 hoặc 6.

# Phiên sáng nay giá vàng SJC đã tăng mạnh lên gần 91 triệu đồng mỗi lượng và chênh lệch với thế giới tới 18 triệu đồng,

Còn với thị trường quốc tế, chuyên gia phân tích của Citigroup nhận định, việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) dự kiến cắt giảm lãi suất 5 lần trong năm nay sẽ đẩy giá vàng lên 3.000 USD/ounce vào nửa đầu năm 2025.

# Thị trường đã có phiên tăng điểm tích cực vào hôm qua, và liệu diễn biến tích cực này có tiếp tục duy trì trong phiên sáng nay? Chúng ta sẽ có câu trả lời ngay sau đây!

Diễn biến giằng co khiến các chỉ số chính biến động dưới mốc tham chiếu.

Nhóm VN30-Index tiếp tục nhuộm sắc đỏ khi hầu hết các mã cổ phiếu đều đang gặp áp lực bán khá mạnh. Trong đó, các mã FPT, HDB, HPG và ACB giảm nhiều nhất.

Trái lại, chỉ còn lại 5 mã giữ được sắc xanh là GAS, MSN, GVR, PLX và SSI nhưng mức tăng cũng không đáng kể.

# Ngành bất động sản có diễn biến phân hóa và có phần kém sắc khi đa phần các mã vốn hóa lớn đều bao trùm bởi sắc đỏ. Cụ thể, VIC, VHM, BCM và KDH...

Tuy nhiên, một diễn biến trái chiều lại xảy ra khi các mã vốn hóa nhỏ ghi nhận mức tăng kịch trần như AAV, API, EVG, IDJ, HU1.

Theo sau là nhóm ngân hàng cũng ghi nhận áp lực bán trên diện rộng với VCB, BID, CTG và TCB... Chỉ còn lại duy nhất hai mã LPB và NVB vẫn giữ được sắc xanh.

Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm hơn 3 điểm, xuống còn 1.278 điểm./.