Mua nhà Cầu Giấy, nhận ở Nam Từ Liêm: Kinh nghiệm nào cho khách hàng?

Ồn ào tại chung cư Dreamland Bonanza (số 23 Duy Tân, Hà Nội) vẫn chưa lắng dịu. Theo người mua nhà, “mọi thủ tục mua bán, chào mời mua căn hộ, chủ đầu tư giới thiệu thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, nhưng khi nhận nhà mới biết tòa chung cư này thuộc phường Mỹ

Kinh nghiệm rút ra từ sự việc này sẽ có trong cuộc đối thoại giữa PV VOV Giao thông và ông Nguyễn Hữu Cường – Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Ảnh nh họa

PV: Ông có nhận định gì về sự việc xảy ra tại chung cư Dreamland Bonanza (số 23 Duy Tân, Hà Nội) những ngày qua?

Ông Nguyễn Hữu Cường: Ai cũng lấy làm tiếc về sự nhầm lẫn hy hữu về địa chỉ, vì đây là một dự án rất lớn, không phải chỉ là nhà dân. Nó gây ra rất nhiều hệ lụy liên quan tới mục đích mua nhà và đặc biệt nó liên quan tới các mục đích khác, như: xin đi học cho con, hay là nhập hộ khẩu.

Và chúng ta nên nhìn ở góc độ xa hơn để xem vấn đề nhầm lẫn này nó như thế nào.

PV: Để tránh rơi vào tình huống mua nhà một nơi, nhận nhà một nẻo, ông có chia sẻ nào tới người dân?

Ông Nguyễn Hữu Cường: Cần phải xem xét lại tính pháp lý của dự án. Nếu trong sổ đỏ dự án đó có ghi địa chỉ và nếu như hồ sơ gốc ấy chủ đầu tư biết nhưng lại thông báo cho các đơn vị phân phối, quảng cáo, tiếp thị dẫn tới sai về địa chỉ thì lỗi thuộc về chủ đầu tư.

Nhưng cũng có thể là địa chỉ đúng nhưng các đơn vị phân phối nhầm địa chỉ, do các địa giới hành chính đến bây giờ vẫn bị giao thoa, chồng lấn, nhiều địa danh vẫn rất mờ về ranh giới hành chính.

Người mua thêm một bài học nữa. Nếu như ký hợp đồng vào sàn bất động sản chuyên nghiệp thì sẽ khó xảy ra nhầm địa chỉ.

Bởi tất cả các sàn bất động sản chuyên nghiệp đã là lưới lọc là giúp khách hàng hạn chế rủi ro về vấn đề pháp lý.

PV: Xin cảm ơn ông!

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây: