Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Hà Nội đã chuẩn bị các điều kiện gì để triển khai vùng phát thải thấp?

Quách Đồng: Thứ bảy 09/11/2024, 06:08 (GMT+7)

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến xây dựng 5 vùng có mức phát thải thấp để hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm. Hà Nội đã chuẩn bị gì cho việc xây dựng vùng phát thải thấp?

Trong đó, quận Hoàn Kiếm là một trong những khu vực được chọn để xây dựng cùng phát thải thấp.  Việc xây dựng vùng phát thải thấp sẽ đem lại những cơ hội gì? 

Xung quanh nội dung này, PV VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với ông Nguyễn Toàn Thắng - Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Empty

PV: Được biết Hà Nội đang chuẩn bị triển khai các vùng phát thải thấp để góp phần cải thiện chất lượng không khí của Thủ đô. Vậy việc xây dựng vùng phát thải thấp sẽ đem lại những cơ hội như thế nào cho quận Hoàn Kiếm nói riêng và Hà Nội nói chung?

Ông Nguyễn Toàn Thắng: Hiện nay Luật Thủ đô đã được Quốc hội thông qua, trong đó Hà Nội đã ban hành các kế hoạch để triển khai các Nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô. Trong đó UBND Thành phố có giao cho Sở Tài nguyên – Môi trường xây dựng Nghị quyết “Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố HN”.

Nếu Nghị quyết này được ban hành, sẽ là cơ sở để không những cho quận Hoàn Kiếm, mà cho để các quận huyện khác nghiên cứu vùng phát thải; trong khi nhiều nơi đang bị ô nhiễm (Trong đó có Thủ đô Hà Nội cũng đang bị ô nhiễm, đặc biệt vấn đề về khí thải).

Điều 28 của Luật Thủ đô xác định vùng phát thải thấp, với nhiều  nội dung liên quan, trước mắt dùng các biện pháp giảm thải khí thải của phương tiện giao thông. Thực hiện công việc này này sẽ đem lại môi trường trong lành cho không chỉ riêng Hoàn Kiếm mà cho cả Thủ đô Hà Nội nói chung.

Đặc biệt là quận Hoàn Kiếm mấy năm gần đây đã phát triển những không gian đi bộ trong phố cổ, khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Đó là những không gian hạn chế được khí thải trong những ngày cuối tuần, đem lại lợi ích rất tốt và cuộc sống trong lành hơn cho người dân Thủ đô.

PV: Việc triển khai các vùng phát thải thấp sẽ phát sinh những thách thức như thế nào?

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ông Nguyễn Toàn Thắng: Đúng, đây là mục tiêu rất lớn cho Thủ đô Hà Nội. Quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã đặt ra những vấn đề thách thức: thứ nhất là chỉ số khí thải xác định các khu vực này như thế nào, phạm vi ra sao trên cơ sở các tiêu chí, điều kiện mà trong dự thảo Nghị quyết đã đưa ra.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường theo dự thảo đã xác dịnh 5 tiêu chí, tuy nhiên 5 tiêu chí này để cụ thể hóa cho quận Hoàn Kiếm áp dụng thì nó phải được đề cập rất cụ thể, ví dụ như xác định khu vực nào là khu vực không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. Hay là các xe cơ giới phải dán tem, nhận diện biển số... nó kéo theo các công nghệ, cũng như các chỉ tiêu tính toán cho các khu vực này.

Đặc biệt một tiêu chí nữa trong dự thảo nghị quyết đó là phải có tỷ lệ đồng thuận của người dân. Hiện nay cái tỷ lệ đồng thuận của người dân thì đang được Sở Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu, nhưng cơ bản là tỷ lệ đa số.

Đây là một thách thức, không chỉ cho những người dân trong khu vực, mà cho những đối tượng và người dân đi vào vùng phát thải này, về nhu cầu đỗ xe ra sao, về hệ thống kiểm soát nồng độ khí thải này như thế nào?

Empty

PV: Để giải quyết những thách thức này, quận Hoàn Kiếm đã chuẩn bị các điều kiện này ra sao để không ảnh hưởng quá lớn đến đời sống người dân?

Ông Nguyễn Toàn Thắng: Trước khi Luật Thủ đô được ban hành và có hiệu lực thì quận Hoàn Kiếm đã xác định việc này rất quan trọng, vì quận Hoàn Kiếm là một nơi tập trung rất nhiều các di sản, đặc biệt là phát triển du lịch.

Thời gian qua, trước khi Nghị quyết ban hành thì quận Hoàn Kiếm đã nghiên cứu một số lĩnh vực để giảm thiểu ô nhiễm khí thải. Ví dụ như có một số giải pháp về phân loại rác, hay là đề xuất hạn chế các phương tiện ô tô trên 16 chỗ đi vào khu vực nội đô và phát huy hiệu quả những xe điện mà chúng tôi đã thực hiện (đó là xe điện của công ty Đồng Xuân hiện nay đang hoạt động rất tốt).

Đặc biệt sắp tới chúng tôi đang tuyên truyền làm sao để phát triển xe buýt điện, taxi điện đi vào khu vực nội đô; đề xuất các khu vực trạm sạc để cung cấp cho các dòng xe này; Hay là giảm thiểu năng lượng trên mái nhà….

Đặc biệt quận Hoàn Kiếm đang nghiên cứu Đề án “Mô hình xây dựng xanh, sạch, an toàn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”. Trong đó có một nhóm lĩnh vực xác định các khu vực phát thải thấp.

PV: Theo ông, triển vọng có thể áp dụng vào năm 2025 đến đâu?

Ông Nguyễn Toàn Thắng: Năm 2025 thì chưa thể thực hiện được ngay, vì nghị quyết này mới đang dược nghiên cứu để có hiệu lực vào đầu năm 2025. Chúng tôi đang phấn đấu là năm 2030 sẽ cụ thể hóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, cũng như Đề án “Phát triển kinh tế đô thị” đã được Thành phố phê duyệt để thực hiện từng bước.

Trước mắt sẽ nghiên cứu đề xuất khu vực phố cổ, khu vực Hồ Gươm và phụ cận để phát huy giá trị, không gian lịch sử, văn hóa.

PV: Xin cảm ơn ông! 

Quách Đồng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để 'giải nén' đô thị

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để "giải nén" đô thị

Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?