Hôm nay (25/11), Tổng cục Quản lý thị trường chính thức mở cửa nhà trưng bày hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm (Hà Nội) để giúp người dân nhận biết, phân biệt sự khác nhau, tinh vi giữa hàng giả và thật. Phòng Trưng bày sẽ mở cửa từ ngày 25/11 đến hết ngày 30/11.
Đây là hoạt động tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả - hàng nhái (29/11) do Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức.
Tại phòng trưng bày có trên 800 sản phẩm, gần 30 mặt hàng thuộc các lĩnh vực thời trang, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng gia dụng… là những hàng hóa có nhu cầu mua sắm lớn dịp cuối năm.
Hàng hoá trưng bày là những loại hàng trọng tâm mua sắm của người dân trong dịp cuối năm.Cụ thể là các mặt hàng như bánh, kẹo, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, đồ uống, thực phẩm chức năng,.... luôn là sản phẩm được người dân quan tâm.Hàng giả bây giờ có những cách làm hết sức tinh vi nhìn không khác hàng thật, đặc biệt là nước gải khát, tăng lực.Nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không thể phân biệt được đâu là nước giải khát thật, đâu là nước giải khát giả.Mỹ phẩm, nước hoa là một trong những sản phẩm được các đối tượng nhắm đến làm giả. Mới đây vào tối 13/11, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vừa phát hiện và thu giữ hàng trăm chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đang được bày bán tại chợ đêm phố cổ.Với mức lãi thu về từ các sản phẩm mỹ phẩm rất lớn, các đối tượng buôn bán mỹ phẩm giả, kém chất lượng có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để qua mắt lực lượng chức năng tuồn hàng ra thị trường.VOV Giao thông cũng đã từng phỏng vấn chuyên gia, bác sĩ về những nguy hại khi dùng nước giả. Theo đó, người dùng có thể bị viêm da, đau đầu, hắt hơi, ngứa họng.. nếu như dùng phải nước hoa giả.Túi xách cũng là một trong những sản phẩm thường được các đối tượng nhắm đến để làm giả.Để phân biệt không chỉ đơn thuần nhìn qua sản phẩm, quét mã QR.Gần đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) ho biết, vừa tiếp nhận thông tin phản ánh của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam (Acecook Việt Nam) về hành vi kinh doanh, buôn bán gói muối mì tôm "Hảo Hảo tôm chua cay" trái pháp luật, có dấu hiệu không đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc, các đối tượng đã bán lẻ gói muối mì theo từng xét. Công ty Acecook khẳng định, không bán riêng gói muối của mì ăn liền "Hảo Hảo tôm chua cay".Ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT cho biết, “Trong công tác chống hàng giả chúng tôi thấy rằng việc kiểm tra, xử lý chỉ giải quyết được phần "ngọn" thôi, còn lại một việc rất quan trọng đó là tuyên truyền để người dân, người mua hàng biết cách phòng tránh. Chính vì thế chúng tôi triển khai rất nhiều chương trình biện pháp để tuyên truyền phổ biến và đặc biệt triển khai phòng trừng bày hàng thật, hàng giả. Phòng trưng bày ở tháng này cũng có ý nghĩa là nhân ngày 29/11 là ngày được Chính phủ chọn là ngày phòng chống hàng giả của Việt Nam. Chúng tôi trưng bày kỳ lần này có rất nhiều hàng hóa có nhu cầu mua sắm lớn của người dân vào dịp cuối năm, qua đây giúp người dân nhận diện được hàng thật, giả.”Khẩu trang có dấu hiệu giả mão nhãn hiệu cũng được trưng bày để người dân nhận biết, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, ảnh hưởng tới sức khỏe.Tại phòng trưng bày cũng có các sản phẩm là sách. Bà Hoàng Thùy Dương, đại diện cho Tân Việt Book chia sẻ, sách thật của doanh nghiệp có bìa dày dặn, chữ nét in đầy đủ trên giấy chống lóa nhưng sách giả cũng tinh vi, xem kỹ thì thấy giấy mỏng, chữ in lóa, mờ hơn, màu sắc không rõ nét.Bà Vũ Thị Minh Ngọc – Quyền vụ trưởng vụ Tổng hợp kế hoạch tài chính - Tổng cục QLTT cũng cho biết, hiện tổng cục QLTT đã triển khai kế hoạch để chống buôn lậu và gian lận thương mại trước, trong và sau tết Nguyên Đán nhằm bảo vệ người dân trước mặt hàng kém chất lượng. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như: thức ăn, gia vị,… Ngoài ra, tổng cục cũng xây dựng đề án có trang về hàng giả để người dân có thể truy cập nắm thông tin cũng như phản ánh về những hành vi vi phạm.Phòng Trưng bày sẽ mở cửa từ ngày 25/11 đến hết ngày 30/11./.