Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Lượng học viên dự thi sát hạch lái xe các khóa trước còn tồn rất nhiều, số lượng đăng ký quay trở lại học thực hành cũng tăng đột biến, trong khi mới chỉ được hoạt động 50% công suất, đang khiến nhiều trung tâm quá tải.
Sau khi Sở GTVT Hà Nội có văn bản cho phép tổ chức thi sát hạch lái xe lượng học viên quay trở lại đăng ký học tại nhiều Trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cao.
Mặc dù theo hướng dẫn của Trung tâm, đối tượng được thi sát hạch lần này sẽ ưu tiên cho những học sinh cũ của những khóa học trước dịch, nhưng do bị dồn quá lâu, số lượng học viên gọi điện, liên hệ với các giáo viên tăng đột biến.
Anh Nguyễn Văn Mạnh, giáo viên dạy lái xe ở một trung tâm đào tạo lái xe ở Hà Nội đã bắt đầu quay trở lại dạy từ hôm qua (20/10): "Lượng học sinh tăng đột biến. Mình giảm tải đi và không dám dậy nhiều. Một lớp 5 người nhưng hiện tại chỉ dạy 2 người thôi, chuẩn bị đi học và thị ghép dần.
Hiện tại lượng học viên khá nhiều nhưng bên nhà trường chưa có sự sắp xếp cụ thể để làm sao đảm bảo phòng chống dịch và lưu lượng học sinh thoát ra thì chúng tôi vẫn phải giảng dạy thôi. Cái này là cái khó của các giáo viên chúng tôi".
Số lượng hồ sơ đăng ký dự sát hạch tại Trung tâm đào tạo lái xe Lạc Hồng bị tồn khoảng trên 1.200 hồ sơ. Để thích ứng với quy định chỉ làm việc tối đa 50% đảm bảo cho công tác phòng dịch, , các cán bộ nhân viên Trung tâm phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ, giáo viên thực hành phải tăng giờ làm. Ngoài ra, các lớp học lý thuyết được tổ chức không quá 20 người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng đào tạo, Trung tâm đào tạo lái xe Lạc Hồng cho biết: "Trung tâm Lạc Hồng chúng tôi đang tập hợp hồ sơ của các học viên, lựa chọn hồ sơ đáng lẽ được thi sớm cho người ta thi trước. Tuy nhiên theo chỉ đạo của Sở GTVT mỗi một đợt thi chỉ có số lượng ít. Và tổ chức để các anh chị em học viên luyện tập thật tốt, thi được kết quả cao không phải thi lại".
Ông Ngô Đức Thành, Trưởng phòng quản lý phương tiện, Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay khi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tại một số khu vực, địa phương đã cho phép các Trung tâm sát hạch lái xe được mở cửa hoạt động trở lại. Học viên tham gia kỳ sát hạch phải đảm bảo điều kiện không đến từ vùng dịch và phải có kết quả test COVID-19 âm tính. Trung tâm sát hạch phải xây dựng các phương án phòng chống dịch theo đúng theo quy định của Bộ y tế, tuân thủ điều kiện 5K:
"Yêu cầu các Trung tâm sát hạch xây dựng các phương án phòng chống dịch gửi về sở. Trên cơ sở đó Phòng quản lý phương tiện sẽ xuống các sơ sở triển khai thực hiện. Trong các phương án của các Trung tâm sát hạch gửi lên đều phải thực hiện đúng theo quy định của Bộ y tế, có những trường hợp F0, F1, F2 phải thực hiện ngay", ông Thành cho biết.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh liên tiếp xuất hiện các đợt dịch khiến các trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, thường xuyên đóng cửa, số lượng học viên bị dồn lại rất nhiều. Trong khi đó, các trung tâm mới chỉ được hoạt động trở lại trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây.
Ông Trần Văn Toản, Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm đào tạo, sát hạch Đông Đô cho rằng, quy định các trung tâm chỉ được hoạt động ở mức 50% công suất, còn mang tính cứng nhắc, chưa sát với thực tế, bởi với tình hình này, Trung tâm phải mất gần một năm để xử lý số lượng học viên còn tồn đọng, không thể nhận học viên mới.
Ông Toản đề nghị: "Rất mong cơ quan chức năng xem diễn biến của dịch, đưa ra các quyết sách, để các Trung tâm như chúng tôi hoạt động như bình thường để phục vụ nhu cầu sát hạch của cá nhân. Với trách nhiệm cộng đồng chúng tôi sẽ phải đảm bảo các quy định chống dịch chung của chính phủ".