Theo đó, trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, Chuyên gia tâm lý, PGS.TS Trần Thu Hương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, sự việc diễn ra quá đau lòng và đây tiếp tục là một lời cảnh tỉnh cho các gia đình về việc đồng hành cùng con mình trong học tập.
Trong cuộc sống hiện tại, phần lớn các bậc phụ huynh luôn trong một suy nghĩ tạo ra áp lực lớn đối với con của mình trong chuyện học tập và nghĩ rằng áp lực đấy sẽ tốt cho các con, để các con phát triển.
Tuy nhiên, có một điều mà bố mẹ không lường trước được là áp lực này đeo đẳng, ăn sâu vào tâm trí của các con trong một thời gian dài và dẫn đến việc không kiểm soát được các vấn đề mặt cảm xúc và hành vi từ đó xuất hiện những hành động, suy nghĩ tiêu cực.
PGS.TS Trần Thu Hương chia sẻ: “Về bản chất khi con mình có các hành vi, hành động gây hấn các cha mẹ phần lớn đều mã hóa hành vi của các con theo quan điểm của bố mẹ và cho rằng con không nên làm như vậy. Nhưng về nguồn gốc tại sao con mình có hành động như thế thì lại ít có cha mẹ nào để ý tới”
Ở câu chuyện ngày 1-4 vừa qua, qua clip từ camera của gia đình, người bố đã ngồi cùng con học cho tới hơn 3h30 sáng, có thể nói đây là một áp lực vô cùng lớn.
Đáng lẽ thời điểm đó là lúc mà các em học sinh phải được ngủ nghỉ và việc học có thể để vào buổi sáng sau khi thức dạy. Tuy nhiên ở đây người bố đã quyết tâm ngồi học cùng con và chính áp lực đó đã đè nặng lên con mình.
Qua câu chuyện này, Chuyên gia tâm lý, PGS.TS Trần Thu Hương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cảnh báo, các gia đình nên để ý và xem lại cách mình đồng hành cùng với con trong chuyện học tập đã đúng chưa. Nên thấu hiểu, lắng nghe ý kiến của con mình trong chuyện học tập và đời sống, không nên quá tạo áp lực cho con; cần để cho các con có không gian riêng, vui chơi.
Đặc biệt, sắp tới các bạn học sinh cuối cấp sẽ bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022. Thời điểm này các bạn sẽ phải chịu rất nhiều áp lực từ việc học tập cho đến khi chuẩn bị bước vào kỳ thi, áp lực lại đến từ việc cạnh tranh với các bạn khác về điểm số, rồi những kỳ vọng từ gia đình.
Vậy nên việc các phụ huynh đồng hành với con mình rất quan trọng.
“Khi các con đang dần bước đến những kỳ thi mà có nhiều sự căng thẳng, cạnh tranh thì các con bị áp lực rất lớn. Chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn là áp lực này không chỉ ở thời điểm hiện tại mà các con đã phải chịu từ rất lâu rồi. Sự áp lực này xuất hiện từ lúc khi bước chân vào cấp 2 và trong môi trường cấp 3. Môi trường mà tạo ra những sự căng thẳng lớn từ học tập và trong các mối quan hệ với bạn bè, rồi gia đình” - PGS.TS Trần Thu Hương nói.
Nên thấu hiểu, lắng nghe ý kiến từ trong sâu thẳm của con mình. Thật sự các bậc phụ huynh đã biết hết năng lực học tập của con mình hay chưa; Con mình có đời sống thật sự vui tươi như chúng ta vẫn nghĩ; Mong muốn của con mình vào trường đại học nào hay ước mơ, hoài bão của con mình thế nào. Các bậc cha mẹ đã thực sự thấu hiểu? Hãy trao tới các con những cái ôm, sự ân cần, nhẹ nhàng và nói chuyện với con xem thực sự con mình cần gì và mong muốn gì. Hãy làm tốt vai trò của người đồng hành.
“Đặc biệt, các bậc phụ huynh không nên áp đặt suy nghĩ lên con mình như “Con phải vào trường đại học này…”, “Con phải làm cái này….” hoặc sự nghi ngờ lên con mình như “Con mình không học và chỉ chơi” hay không ghi nhận những nỗ lực của con mình trong chuyện học tập.Vì trước những kỳ thi lớn để đạt kết quả tốt bên cạnh kiến thức rất cần tâm lý thoải mái, ổn định” - PGS.TS Trần Thu Hương nhấn mạnh./.