Huyện Thường Tín (Hà Nội) chủ động phòng, chống cháy nổ các điểm văn hóa tâm linh

Ngay từ những tháng đầu năm 2024, để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín tuyên truyền công tác PCCC tại Chùa Đậu

Chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) vốn là một ngôi chùa cổ nổi tiếng. Hằng năm vào mùa lễ hội thường thu hút hàng vạn du khách thập phương đến du xuân, chiêm bái lễ Phật.

Nói về công tác đảm bảo an toàn PCCC tại đây, Đại đức Thích Quang Minh – Trụ trì chùa Đậu (thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) cho biết, hàng năm, chùa Đậu đều thường xuyên bổ sung, thay mới các bình chữa cháy, bố trí đặt tại khu vực dễ quan sát.

Theo Đại Đức Thích Minh Quang (Trụ trì Chùa Đậu), nhà chùa đã đảm bảo tốt công tác PCCC phục vụ cho lễ hội Xuân năm nay

“Bên cạnh đó, nhà chùa còn phối hợp với Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện kiểm tra, phát hiện những thiếu sót, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, thường xuyên nhắc nhở những Phật tử và du khách khi đến vãn cảnh chùa cần thắp hương đúng nơi quy định và hạn chế đốt vàng mã. Nhờ đó, chùa Đậu đã đảm bảo tốt công tác PCCC phục vụ cho lễ hội Xuân năm nay”, Đại đức Thích Quang Minh cho biết thêm.

Du khách thập phương đến Chùa Đậu được yêu cầu hạn chế thắp hương tại các điện thờ, chỉ thắp hương tại lư đồng
Khu vực đốt vàng mã tại Chùa Đậu được bố trí riêng biệt, đảm bảo an toàn cháy nổ

Thực tế, để đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trong những ngày lễ hội đầu năm, UBND xã Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín) cũng đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng Công an xã, dân phòng, các lực lượng khác có liên quan thực hiện phương án bảo vệ; phân công rõ người, rõ việc để công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ triển khai kịp thời và hiệu quả.

Ông Lê Văn Quyên – Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trãi cho biết, với 9 thôn cùng 9.000 hộ dân và gần 1 vạn nhân khẩu, cùng với 5 cơ sở văn hóa, tín ngưỡng (trong đó có Chùa Đậu), công tác đảm bảo an toàn PCCC cũng được thực hiện đồng bộ tại hơn 70 cơ sở theo diện quản lý của UBND xã theo Phụ lục IV – Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

“Đặc biệt chúng tôi tập trung vào lực lượng nòng cốt là Công an xã và lực lượng PCCC dân phòng tại mỗi thôn, nhằm đáp ứng phương châm ‘4 tại chỗ’, tuyên truyền đến toàn dân qua loa truyền thanh và tập huấn cho các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh công tác PCCC, chủ động mua sắm các bình chữa cháy cho mỗi gia đình, đồng thời duy trì hoạt động của các Tổ liên gia an toàn PCCC tại mỗi thôn”, ông Lê Văn Quyên chia sẻ thêm.

Nhằm đáp ứng phương châm ‘4 tại chỗ’, UBND xã Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín) đã triển khai đồng bộ công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý

Theo điều tra cơ bản của Công an huyện Thường Tín, trong số gần 1.000 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, có 115 cơ sở là các địa điểm tôn giáo, tín ngưỡng. Thực hiện Kế hoạch cao điểm của Công an thành phố Hà Nội, với các hoạt động Lễ hội đầu năm 2024, Công an huyện Thường Tín đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn phối hợp với các phòng, ban và 29 xã, thị trấn tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH.

Tăng cường, tổ chức hướng dẫn kỹ năng cho cán bộ, người dân; phát tờ rơi tuyên truyền, khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC&CNCH cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình trên địa bàn, nhất là các hộ gia đình ở làng nghề, khu dân cư có nhà ở kết hợp với kinh doanh, buôn bán.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Chiến – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín, đến nay tại 100% cơ sở thờ tự, khu vực diễn ra lễ hội, nơi tập trung đông người trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín đã có văn bản, kế hoạch, hướng dẫn các phương án thực hiện tốt công tác PCCC, nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, tai nạn thảm họa, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

“Để đảm bảo an toàn PCCC Tết Nguyên đán và phục vụ hoạt động Lễ hội đầu Xuân, Công an huyện đã tăng cường kế hoạch kiểm tra công tác PCCC theo các chuyên đề. Trong đó, tập trung ở các cơ sở thờ tự, nơi diễn ra lễ hội, tập trung đông người, kịp thời phát hiện, hướng dẫn cơ sở khắc phục tồn tại về PCCC&CNCH. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhắc nhở Ban Quản lý các cơ sở thờ tự, nhà chùa, sắp xếp khuôn viên, lối đi gọn gàng đảm bảo công tác PCCC, không để người dân tự ý thắp hương trong các gian thờ”, Trung tá Nguyễn Xuân Chiến nhấn mạnh.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Chiến – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH CAH Thường Tín, hiện các cơ sở thờ tự, lễ hội, nơi tập trung đông người trên địa bàn đều đảm bảo an toàn PCCC

Có thể nói, công tác PCCC&CNCH tại những địa điểm văn hóa tâm linh, hay những nơi diễn ra các hoạt động lễ hội không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà đó còn là trách nhiệm của mỗi người dân khi đến vãn cảnh, hành hương.

Do đó, mỗi người dân cần chấp hành tốt các quy định, nâng cao ý thức tự phòng ngừa sự cố cháy, nổ để bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình và những người xung quanh với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy”, góp phần bảo vệ an toàn cho các di tích, cũng như tài sản, tính mạng của chính mình và cộng đồng./.