Huấn luyện sơ cấp cứu để giảm những thiệt hại về người

Huấn luyện 1 người biết sơ cấp cứu có thể cứu ngay 1 người hóc dị vật trong 4 phút, hoặc sơ cứu an toàn cho hàng ngàn ca tai nạn giao thông trên đường, đuối nước, bỏng…

Dược sĩ đang thực hiện những thao tác sơ cứu 1 em bé bị hôn mê trong tình huống khẩn.

Cuối tháng 9/2022, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Quỹ Urgo Foundation của Pháp đã phát động chương trình “Cứu hộ trong tầm tay - First Aid Next Door” nhằm huấn luyện sơ cấp cứu cho các dược sĩ tại Pharmacity trên cả nước.

Ông Trần văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, việc nâng cao chất lượng sơ, cấp cứu được xác định là giải pháp quan trọng, góp phần giảm thiệt hại về người trong các vụ tai nạn giao thông.

Thống kê của Hội, cứ mỗi năm đào tạo sơ cấp cứu khoảng 170.000 -200.000 người để phục vụ cả nước. Với một quy mô dân số chạm 100 triệu, việc tiếp tục đào tạo để tăng số người có kỹ năng sơ cấp cứu y tế và nhân rộng các điểm cứu hộ trên cả nước là cần thiết. Điều này đang và  sẽ đóng góp vào việc bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân một cách thiết thực.

Giai đoạn đầu, Hội Chữ thập đỏ sẽ huấn luyện đào tạo sơ cấp cứu chuyên sâu cho 300 các dược sĩ Việt Nam tại Pharmacity đến cuối 2022. Sau khóa đào tạo, Hội cấp chứng chỉ xác nhận để có thể áp dụng kiến thức và chuyên môn sơ cấp cứu phục vụ người dân ngay tại các nhà thuốc. Chương trình này sẽ được tài trợ dụng cụ sơ cấp cứu (First Aid Kid) bởi quỹ Urgo Foundation.  

Nhân viên Hội chữ thập đỏ thao tác cấp cứu người trong tình huống đột quỵ

Ông Pascal B. Auzière, đại diện Quỹ từ thiện Urgo Foundation chia sẻ, các dược sĩ là những chuyên gia đã có kiến thức chuyên môn về y tế và sức khoẻ cộng đồng để phục vụ điều trị. Trang bị kỹ năng cho họ chính là cách nhanh nhất để đem dịch vụ sơ cấp cứu tới gần hơn với mọi người dân.

“Sự thành công của chương trình First Aid Next Door được đo lường trực tiếp bằng số lượng người dân sẽ tiếp cận được sơ cấp cứu trên 63 tỉnh thành của Việt Nam. Nên việc tận dụng mạng lưới hơn 1.000 nhà thuốc pharmacity trên cả nước sẽ giúp chương trình đạt được mục tiêu dễ dàng hơn. Dự kiến, chương trình sẽ kết hợp với nhiều hệ thống nhà thuốc hơn ở Việt Nam trong tương lai”, ông Pascal B. Auzière nhấn mạnh.

Bộ Y tế có thống kê tỷ lệ tử vong do tai nạn thương tích ở nước ta xếp vào mức cao trên thế giới. Riêng 2018 có 1.226.704 trường hợp mắc tai nạn thương tích, trong đó đó có 9.745 trường hợp tử vong. Tử vong do tai nạn giao thông là nguyên nhân hàng đầu, chiếm 47,91%, tiếp theo là đuối nước 12,31% và các tại nạn khác.