Hồ sơ 114: Quận Hoàng Mai phát huy vai trò của người dân trong PCCC

Xác định rõ vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và việc xây dựng phong trào toàn dân PCCC, thời gian qua, Công an Q. Hoàng Mai (Hà Nội) đã tập trung đổi mới cả nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền nhằm

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào “Toàn dân PCCC” tại Quận Hoàng Mai

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Theo thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn quận Hoàng Mai chỉ xảy ra khoảng 100 vụ cháy và sự cố cháy lớn-nhỏ, đặc biệt không có thiệt hại về người, thiệt hại về tải sản được giảm thiểu ở mức thấp nhất.

Để có được những hiệu quả trong công tác PCCC, sau gần 1 năm triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã chủ động tuyên truyền, thực hiện những điểm mới của Nghị định. Đồng thời, nỗ lực hạn chế cháy, nổ và thiệt hại do cháy xảy ra trên địa bàn.

Điều này được Trung tá Nguyễn Hùng Nam, Phó trưởng Công an Quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: “Năm 2021, lực lượng Công an cả nước đã triển khai thực hiện 136/2020/NĐ-CP, với những điểm mới từ quy định về điều kiện PCCC khu dân cư, phân cấp rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện và duy trì các điều kiện về an toàn PCCC. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy, nổ trên địa bàn”.

Đặc biệt, mỗi khi xảy ra sự cố cháy nổ, lực lượng dân phòng luôn là lực lượng đầu tiên có mặt ở hiện trường, trực tiếp tham gia công tác chữa cháy. Xác định rõ vai trò quan trọng của lực lượng này, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Q. Hoàng Mai luôn quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng dân phòng nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC tại chỗ.

Công an Q. Hoàng Mai tập huấn sử dụng các thiết bị PCCC cho lực lượng dân phòng

Trực tiếp tham gia buổi tập huấn nghiệp vụ PCCC chuyên sâu cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Q. Hoàng Mai, mới thấy rõ sự nhiệt tình của các chiến sỹ công an trong từng lời chia sẻ; cùng với đó là sự nghiêm túc, tập trung lắng nghe từ mỗi đội viên đội dân phòng.

Tranh thủ nghỉ giải lao sau bài tập thực hành rải vòi và sử dụng lăng chữa cháy, ông Nguyễn Văn Tuyên, Tổ Bảo vệ dân số số 16-17, P. Tương Mai. Q. Hoàng Mai, phấn khởi chia sẻ: “Phường chúng tôi thành lập được 20 tổ, mỗi tổ 10 đồng chí và được trang bị nhiều bình cứu hỏa, máy bơm để hỗ trợ cho công tác PCCC. Nhờ đó, chúng tôi luôn có mặt đầu tiên khi đám cháy khởi phát”.

Lực lượng dân phòng là “Cánh tay nối dài” của cảnh sát PCCC

Còn theo Đại úy Vũ Văn Sơn – Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Q. Hoàng Mai: “Việc tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, bảo vệ tổ dân phố được Công an Quận tổ chức thường xuyên, qua đó giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm cho lực lượng dân phòng và quần chúng nhân dân trên địa bàn”.

Từ chỗ xem công tác phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, thì nay mỗi người dân đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm, vai trò và nghĩa vụ của mình đối với công tác này, đây chính là nét chuyển biến tích cực nhất trong phong trào “Toàn dân PCCC”.

Bên cạnh đó, theo ông Dương Tích Phong - Phó chủ tịch UBND phường Tương Mai (Quận Hoàng Mai), công tác PCCC luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát và được người dân tích cực hưởng ứng tham gia. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân PCCC ngày càng có chất lượng và đạt hiệu quả cao.

“Qua các buổi tập huấn, truyên truyền của Công an Quận, chúng tôi đã đề nghị từng tổ dân phố có phương án phòng cháy cụ thể, đặc biệt là với những hộ kết hợp sản xuất, kinh doanh. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là Đội PCCC&CNCH Công an Quận, thì ý thức người dân trong công tác PCCC cũng đã được nâng cao”, ông Dương Tích Phong nhấn mạnh.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Q. Hoàng Mai hướng dẫn đảm bảo an toàn cháy nổ cho từng hộ dân

Có thể thấy, việc phát hiện, chữa cháy và cứu nạn cứ hộ có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào lực lượng cơ sở tại chỗ. Trung tá Nguyễn Hùng Nam – Phó trưởng Công an Q. Hoàng Mai cho biết: Hơn 60% các vụ cháy trên địa bàn trong những năm gần đây được lực lượng cơ sở xử lý kịp thời, không để cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

“Chắc chắn, để duy trì điều này, công an Quận sẽ tăng cường phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức người dân; tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy, Đảng, chính quyền đầu tư trang thiết bị bảo hộ, PCCC cho lực lượng dân phòng. Đặc biệt, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC cũng sẽ được tăng cường, có như vậy mới phát huy được hiệu quả của phương châm “4 tại chỗ” - Trung tá Nguyễn Hùng Nam khẳng định.

Trung tá Nguyễn Hùng Nam – Phó trưởng Công an Q. Hoàng Mai (Hà Nội)

Không chỉ vậy, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Q. Hoàng Mai sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân PCCC; tiếp tục xây dựng và củng cố lực lượng PCCC cơ sở, đội dân phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhất là những cơ sở, địa bàn trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống cháy nổ./.