Đằng sau quyết định ấy không chỉ là câu chuyện tiết kiệm chi phí hay trải nghiệm lái mới, mà còn là sự thay đổi trong cách nhìn về giao thông xanh và phát triển bền vững.
Một buổi sáng tại chung cư Northern Diamond (Long Biên, Hà Nội). Tại điểm gửi xe, những chiếc ô tô điện đang nối nhau cắm sạc trước khi chủ xe bắt đầu ngày làm việc mới. Chỉ vài năm trước, việc tìm một điểm sạc thuận tiện còn là nỗi băn khoăn của nhiều người.
Nhưng giờ đây, hạ tầng sạc đã xuất hiện ở ngày càng nhiều khu dân cư, trung tâm thương mại và trên các tuyến đường lớn. Giữa dòng xe đang ra vào tấp nập, chị Dương Phương Trang, cư dân chung cư Northern Diamond, vừa hoàn tất việc sạc xe trước khi đến cơ quan.
Sau nhiều năm sử dụng ô tô xăng, chị quyết định chuyển sang ô tô điện khi nhận thấy quanh nơi ở và nơi làm việc đã có thêm nhiều trạm sạc:
“Việc chuyển sang ô tô điện đi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với ô tô xăng, thường ở Hà Nội thì đường tắc, cảm giác lái xe điện thấy nhẹ nhàng, vào cua cũng đỡ tốn sức. Đôi khi mình được trợ giá thì việc sạc xe của mình cũng được tiết kiệm chi phí, đi xe điện cũng bảo vệ môi trường”.
Với chị Trang, điều khiến chị yên tâm nhất không chỉ là cảm giác lái mà còn là việc có thể dễ dàng tìm được nơi sạc pin. Mỗi ngày đi làm, chị không còn phải tính toán quá nhiều về chuyện xe sẽ được sạc ở đâu hay có kịp đầy pin cho ngày hôm sau hay không.
Trong nhịp sống đô thị đông đúc, sự thuận tiện đôi khi chính là yếu tố quyết định để một người thay đổi thói quen đã gắn bó nhiều năm. Không chỉ những người đã đi làm, xu hướng lựa chọn xe điện cũng đang lan sang thế hệ trẻ.
Tại khuôn viên một trường đại học ở Hà Nội, bạn Nguyễn Thanh Nga hào hứng kể về chiếc xe điện mới mua của mình. Với Nga, xe điện không chỉ là một phương tiện đi lại mà còn là lựa chọn phù hợp với lối sống của người trẻ: tiết kiệm chi phí vận hành, dễ sử dụng và thân thiện với môi trường.
Điều đáng chú ý là cả hai nhân vật, dù ở những độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau, đều nhắc đến một điểm chung: hạ tầng sạc. Nếu trước đây nhiều người thường hỏi “Xe điện thì sạc ở đâu?”, thì nay câu hỏi ấy đang dần được thay bằng “Điểm sạc nào thuận tiện nhất?”:
“Mua xe điện không phải đổ xăng còn được ễn phí trước bạ khi đăng ký xe đấy là lý do mình chọn mua xe điện. Có thêm nhiều trạm sạc xe thì người dùng sẽ yên tâm hơn khi sử dụng xe điện và đảm bảo môi trường hơn”.
Sự thay đổi trong tâm lý người dùng không diễn ra một cách ngẫu nhiên. Đằng sau đó là quá trình đầu tư vào hạ tầng và dịch vụ hậu mãi trong nhiều năm qua. Theo ghi nhận, hệ sinh thái xe điện hiện có khoảng 150.000 cổng sạc, hơn 400 xưởng dịch vụ và 99 siêu trạm sạc đang triển khai.
Những con số này cho thấy mạng lưới phục vụ xe điện không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm mà đang từng bước được mở rộng, tạo điều kiện cho người dùng yên tâm sử dụng xe điện trong cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn các hành trình dài.
Đối với nhiều người, nỗi lo lớn nhất khi nghĩ đến xe điện thường là quãng đường di chuyển, thời gian sạc hay việc bảo dưỡng khi xe gặp sự cố. Nhưng khi các trạm sạc xuất hiện ở nhiều địa điểm hơn, khi mạng lưới xưởng dịch vụ được mở rộng và việc tiếp cận dịch vụ hậu mãi trở nên thuận tiện, những rào cản ấy đang dần được thu hẹp.
Từ góc độ chuyên gia, PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, cho rằng việc khuyến khích xe điện là một phần trong chiến lược phát triển xanh của Việt Nam:
“Khuyến khích xe điện cũng là nội dung trong giảm khí phát thải, trong chiến lược chung của Việt Nam là phát triển xanh, kinh tế xanh. Việt Nam đã thành công với Vingroup phát triển Vinfast và đang tỏ ra cực kỳ hiệu quả.
Nhà nước cũng có các chính sách hỗ trợ trên nhiều phương diện, tạo điều kiện trên nhiều phương diện, tạo thực lực sản xuất xe điện của Việt Nam mạnh hơn chứ không phải 1 mình Vinfast”.
Trên thực tế, giao thông xanh không thể chỉ dựa vào lời kêu gọi thay đổi hành vi. Người dân chỉ sẵn sàng chuyển đổi khi họ nhìn thấy sự thuận tiện trong đời sống hằng ngày: có nơi sạc gần nhà, có dịch vụ bảo dưỡng khi cần và có cảm giác yên tâm khi lái xe trên những hành trình dài.
Từ những bãi đỗ xe trong lòng thành phố đến những cung đường dài, câu chuyện về xe điện hôm nay không chỉ là câu chuyện của công nghệ, đó còn là câu chuyện của niềm tin. Khi hạ tầng được chuẩn bị tốt hơn, người dân sẽ tự tin hơn trong quyết định thay đổi phương tiện của mình.
Hạ tầng sẵn sàng, người dùng tự tin chuyển sang xe điện. Đó không chỉ là tín hiệu của một thị trường đang phát triển, mà còn là bước chuyển quan trọng trên hành trình hướng tới giao thông xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững tại Việt Nam.
Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông Duyên Hải qua:
Email: radioduyenhai@gmail.com, thukyvovgt@gmail.com, thukymekong@gmail.com.
Fanpage: VOV Giao thông hoặc VOV giao thông Duyên Hải.
Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác!