Hà Nội: Thay đổi cách vận hành để loa phường thân thiện với người dân

Đó là nội dung được lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội đưa ra vào ngày 27/7 trong buổi thông tin báo chí về Chiến lược phát triển thông tin cơ sở TP. Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

 

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Theo báo cáo của Sở TTTT TP. Hà Nội hiện có 579 đài truyền thanh cơ sở ở cấp xã, phường. Các hệ thống đều hoạt động thường xuyên và chưa từng bị gián đoạn kể cả trong giai đoạn thiên tai, dịch bệnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở TTTT TP. Hà Nội cho biết: UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 200 KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn. Hiện toàn thành phố có 579 xã phường, thị trấn tương ứng với đó là các đài truyền thanh cơ sở.

Với việc khôi phục lại hoạt động của loa phường, Thành phố sẽ hướng tới sự thân thiện, thay đổi trong cách thức truyền tải thông tin để loa phường trở thành một phương thức đưa những thông tin thiết yếu đến với người dân.

Đáng chú ý, các dải truyền thanh cơ sở sẽ dần chuyển đổi công nghệ sang sử dụng phương thức truyền đưa tín hiệu âm thanh, dữ liệu trên hạ tầng viễn thông, Internet; sử dụng phổ biến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big Data) trong sản xuất nội dung chương trình phát thanh, chuyển đổi nội dung văn bản sang giọng nói.

Liên quan tới những thắc mắc của người dân về những vấn đề từng tồn tại trên hệ thống phát thanh cũ, bà Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh: “Nếu như trước đây hệ thống loa phường được bố trí thành những cụm loa lớn, gây ô nhiễm tiếng ồn thì trong kế hoạch mới, các địa phương sẽ chủ động về số lượng loa và vị trí lắp đặt, không bố trí loa ở những điểm gần trường học hay nơi có nhiều người già... đồng thời đổi mới nội dung, điều chỉnh cách thức vận hành để loa phường thân thiện với người dân.

Chính vì thế, Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở, thành phố Hà Nội đặc biệt yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động thông tin cơ sở, trong đó có truyền thanh cơ sở, cả về nhân lực và cơ sở vật chất, nhằm cung cấp cho người dân thông tin chính xác, kịp thời, phong phủ, chất lượng, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động thông tin cơ sở, làm tốt nhiệm vụ đưa thông tin thiết yếu đến người dân, góp phần nâng cao hiệu qua công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và thúc đẩy phát triển Thủ đô và đất nước”.

Theo đó, hệ thống loa phường sẽ không phát quá 2 lần/ ngày, mỗi lần không quá 15 phút. Thông tin phát trên loa phường phải là những thông tin rất thiết yếu cho cộng đồng. Trong 1 tuần, các xã, phường sẽ phát 5 ngày, trừ thứ 7 và chủ nhật. Quá trình thực hiện sẽ áp dụng công nghệ để giảm nhân công trong việc vận hành hệ thống.

"Hà Nội chưa hề dừng hoạt động của loa phường, thành phố chỉ thay đổi cách vận hành để loa phường trở nên thân thiện với người dân. Thông tin khi phát qua hệ thống loa, người dân nghe được rồi truyền tải lại cho nhau nên các chủ trương của Thành phố, hoạt động nội bộ của khu dân cư rất hiệu quả. Loa phường đóng vai trò then chốt trong thông tin cơ sở, có những thông tin chỉ loa phường mới truyền tải được. Hà Nội sẽ nỗ lực để loa phường gần gũi, trở thành kênh thông tin mà nhiều hình thức khác không thể thay thế được", Phó Giám đốc Sở TTTT TP. Hà Nội nhấn mạnh.