Hà Nội: San lấp mương thoát nước để làm điểm tập kết, buôn bán vật liệu?

VOVGT ghi nhận phản ánh của thính giả về việc trên đường bê tông Vạn Phúc cách UBND xã Vạn Phúc khoảng 300m, có hộ dân san lấp một đoạn mương thoát nước để làm điểm tập kết và buôn bán vật liệu xây dựng...

 

PV VOV Giao thông ghi nhận phản ánh của thính giả về việc hộ dân san lấp một đoạn mương thoát nước để làm điểm tập kết và buôn bán vật liệu xây dựng trên đường Vạn Phúc

Những ngày vừa qua, đường dây nóng kênh VOV giao thông đã nhận được phản ánh của thính giả về việc trên đường bê tông Vạn Phúc đoạn cách UBND xã Vạn Phúc (Thanh Trì, Hà Nội) khoảng 300m có một hộ dân đã san lấp một đoạn mương thoát nước để làm địa điểm tập kết; buôn bán vật liệu xây dựng khiến cho các khu vực lân cận bị ngập úng cục bộ mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Một hộ dân đã san lấp một đoạn mương thoát nước để làm địa điểm tập kết

Theo một số người dân cho biết, tại đây trước kia là điểm tập kết rác thải của xã hiện đã di dời đi tới một địa điểm khác, và phần đất này vẫn được chính quyền xã Vạn Phúc quản lý, nhưng không hiểu vì sao một hộ dân lại san lấp 1 đoạn mương thoát nước để làm điểm tập kết và buôn bán vật liệu xây dựng.

Tình trạng này đã diễn ra được một khoảng thời gian dài và đến nay vẫn dùng phế thải xây dựng tiếp tục san lấp để mở rộng diện tích sử dụng.

Đồng thời, buôn bán vật liệu xây dựng khiến cho các khu vực lân cận bị ngập úng cục bộ mỗi khi thời tiết có những trận mưa lớn và kéo dài

Qua phản ánh của người dân rất mong chính quyền xã Vạn Phúc có những biện pháp kiểm tra sử lý nếu có những sai phạm về sử dụng đất công để không làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt cũng như, sản xuất, canh tác của nhân dân.