Hà Nội: Một tiếng xử phạt 6 “ma men”, nhiều người biết vẫn cố tình vi phạm

Nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, bị dừng xe kiểm tra xử lý nhưng bất hợp tác, kéo dài thời gian để gọi điện thoại nhờ cứu viện với đủ các lý do.

Ghi nhận tại Đội CSGT Số 3, Phòng CSGT TP. Hà Nội vào chiều ngày 27/6. Hàng chục phương tiện đã được lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Thực hiện cao điểm của Bộ Công an, lực lượng CSGT TP. Hà Nội đang đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông.

Mặc dù đã được đẩy mạnh tuyên truyền nhiều ngày qua, thế nhưng vẫn còn nhiều trường hợp người dân vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT sẽ dựa vào các biểu hiện của tài xế để ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Trong trường hợp cơ thể tài xế không có nồng độ cồn sẽ được CSGT mời tiếp tục di chuyển hành trình.
Theo ghi nhận của PV Kênh VOV Giao thông, chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ, tổ công tác của đội CSGT số 3 đã xử lý được 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.
Nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn, bị dừng xe kiểm tra xử lý nhưng bất hợp tác, kéo dài thời gian để gọi điện thoại nhờ cứu viện với đủ các lý do.
Người đàn ông này sau khi được CSGT giải thích lý do đã chấp nhận kiểm tra nồng độ cồn.
Đây là trường hợp lái xe N.T.Đ trú tại Hà Nội bị CSGT kiểm tra khi điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông và trong người có nồng độ cồn. Theo kết quả kiểm tra, nồng độ cồn đo được đối với anh L. là 0,436mg/lít khí thở, vượt khung xử phạt nồng độ cồn đối với xe máy.
Sau một hồi phân trần, tài xế này đành chấp nhận ký biên bản xử phạt, đồng thời chấp nhận để lực lượng CSGT tiến hành tạm giữ phương tiện vi phạm.
Theo Đại úy Trần Tiến Mạnh, cán bộ đội CSGT số 3: Người dân mặc dù biết tác hại của rượu bia nhưng vẫn cố tình vi phạm. Nhiều người biết mình vi phạm nhưng chống đối bằng các phi thẳng xe vào lực lượng chức năng để trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn.
“Trung bình mỗi ngày chúng tôi kiểm tra, phát hiện từ 6-10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hầu hết biện pháp ngăn chặn cho lỗi này là tạm giữ phương tiện. Người dân chưa nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, sử dụng rượu bia nhưng chủ quan cho rằng bản thân vẫn tỉnh táo khi lái xe. Tất cả các trường hợp này đều được tổ công tác phân tích và tuyên truyền kỹ lưỡng để tránh tái vi phạm”, Đại úy Trần Tiến Mạnh cho biết.
Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội, trong 1 tuần thực hiện cao điểm của Bộ Công an, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý 485 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có 135 trường hợp người điều khiển ô tô, xe máy vi phạm chạy quá tốc độ qui định.
Trong thời gian tới, các tổ công tác của CSGT Công an TP. Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai, mạnh tay xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, xe quá tải, cơi nới thành thùng xe. Đây được coi là các nguyên nhân chính gây ra các vụ TNGT nghiêm trọng trong thời gian vừa qua.