Phố Hoa Bằng, phường Cầu Giấy đoạn qua ngõ 90 là một trong những địa điểm ngập sâu tại Hà Nội trong cơn bão vừa qua. Mức ngập lên tới 60-80 cm, nước tràn vào nhà dân. Ngay sau khi nước rút, để đảm bảo vệ sinh môi trường, người dân đã chủ động dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc và triển khai công tác vệ sinh:
''Quét dọn và thông cống. Vì cống tắc nhiều không thoát được nước thì mình chỉ có cách là thông cống để giúp cho nước chảy".
"Mọi người cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, rác được tập trung vào một chỗ để công ty môi trường tới mang đi".
"Phần lớn là gia đình tự dọn, còn hỏng hóc gì mang đi đổ đống ở đây nên vẫn còn ngổn ngang lắm".
"Tất cả tập trung gom rác ra đây rồi công ty mội trường người ta đến người ta chở đi, lúc nước cạn thì mọi người dọn dẹp sạch sẽ hết".
Bà Đào Thị Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh, phường Yên Hòa cho biết, đến thời điểm này, cơ bản công tác vệ sinh môi trường trong nhà trường đảm bảo sạch sẽ:
"Tập thể cán bộ, giáo viên đã tổng vệ sinh toàn bộ lớp học, sân chơi, khu bếp, nhà vệ sinh, khu vực xung quanh, cổng trường. Các đồ dùng, đồ chơi của trẻ được rửa, phơi khô, khử trùng kỹ lưỡng, đảm bảo vệ sinh trước khi đón trẻ trở lại. Chúng tôi cũng kiểm tra hệ thống điện, nước, cống thoát nước và hệ thống bếp ăn bán trú để đảm bảo tuyệt đối an toàn".
Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) và các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố cũng đã huy động 100% quân số cùng các phương tiện cơ giới chuyên dụng như xe quét, xe hút, xe chở rác... để bắt tay vào công việc thu gom và xử lý rác thải.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Chi nhánh Urenco Hoàn Kiếm, Hà Nội thông tin:
"Tới thời điểm này đã hoàn thành các công việc khi ngay sau khi mưa ngớt là đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng bao gồm cả phương tiện, thiết bị và người lao động và cả phương án nên đơn vị đã trả lại mặt bằng diện mạo ban đầu của Hà Nội".
Ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo, việc làm sạch bùn đất, rác thải tồn đọng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh bởi môi trường ẩm ướt sau ngập úng là điều kiện lý tưởng cho các loại vi khuẩn, mầm bệnh phát triển:
"Nước rút đến đâu vệ sinh môi trường đến đó, vệ sinh môi trường loại bỏ các chất ô nhiễm, trước tiên là giải quyết ô nhiễm nguồn nước để chúng ta có nước sạch sử dụng. Chúng ta cần tiếp xúc với các nhân viên y tế để được tư vấn, phát viên khử khuẩn, hướng dẫn các thau rửa để có nước sạch sử dụng".
Ông Trần Đắc Phu nhấn mạnh, nỗ lực vệ sinh môi trường, đảm bảo nước sạch và an toàn thực phẩm là biện pháp nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng kéo theo, nhất là kiểm soát không để phát sinh các ổ dịch do các điểm ngập úng gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.