Đợt nắng nóng cao điểm ở miền Bắc và Trung Bộ sắp kết thúc

Từ cuối tuần trước đến nay, các khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Tp.Huế và duyên hải Nam Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Mặc dù vậy, theo dự báo, đợt thời tiết cực đoan này đang bước vào giai đoạn cuối và chuẩn bị có những chuyển biến nhanh chóng.

 

Đợt nắng nóng diện rộng đã bước qua giai đoạn đỉnh điểm, với xu hướng giảm nhiệt bắt đầu rõ rệt từ thứ Năm (28/5).

Đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ đang trong những ngày cao điểm với mức nhiệt phổ biến từ 37 đến 39 độ C, nhiều nơi đã vượt ngưỡng 40 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng, đây không phải hiện tượng bất thường mà vẫn tuân thủ quy luật khí hậu mùa hè. Song lần này, nắng nóng xảy ra trên diện rộng với cường độ khá mạnh do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển, mở rộng sang Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với hiệu ứng gió phơn khô nóng. Riêng tại các thành phố lớn, do hiện tượng đảo nhiệt đô thị, khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế tại khu vực nội thành cao hơn vùng ven từ 2 đến 3 độ.

Tuy nhiên, tin vui là đợt nắng nóng diện rộng này đã bước qua giai đoạn đỉnh điểm, với xu hướng giảm nhiệt sẽ bắt đầu rõ rệt từ thứ Năm (28/5).

Đề cập dự báo thời tiết trong những ngày tới, Tiến sĩ Trương Bá Kiên - Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển cho biết:

"Đỉnh điểm của đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra vào thứ Hai và thứ Ba. Sang đến chiều thứ Tư, nhiệt độ bắt đầu giảm hơn, và ngày thứ Năm có dấu hiệu giảm rõ rệt, tuy nhiên nhiệt độ vẫn ở ngưỡng 30-31 độ, độ ẩm cao nên khá oi bức. Đặc biệt khi chuyển hình thế thời tiết kết hợp với nhiễu động và độ ẩm cao, đến cuối tuần có thể gây mưa dông gián đoạn. Trong cơn dông có thể gây ra dông lốc, sấm sét phải đề phòng, cũng có thể gây mưa trong thời đoạn ngắn với cường suất cao, dễ gây ngập úng đô thị cục bộ”.

Tiến sĩ Trương Bá Kiên cũng lưu ý, do cơ quan khí tượng đặt cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ 1, người dân tuyệt đối không được chủ quan dù thời tiết chuẩn bị hạ nhiệt. Mỗi cá nhân và gia đình cần chủ động chuyển từ tâm lý phòng tránh sang "quản trị rủi ro" bằng cách tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, khoa học; chủ động tìm nơi tránh trú an toàn khi dông lốc xuất hiện bất ngờ; đồng thời sắp xếp thời gian di chuyển và làm việc ngoài trời hợp lý để bảo vệ sức khỏe trước những diễn biến thời tiết giao mùa phức tạp, khó lường./.