Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Đuối nước trẻ em: Nỗi lo trở lại mỗi dịp nghỉ hè

Thu Hương: Thứ ba 26/05/2026, 16:56 (GMT+7)

Chỉ trong ít ngày đầu hè, liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại Đắk Lắk, Phú Thọ… cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em, học sinh. Điều đáng nói, đây không còn là những tai nạn cá biệt. Năm nào cũng vậy, cứ bước vào mùa hè là những cảnh báo về đuối nước lại được phát đi dồn dập.

Thế nhưng, những vụ việc đau lòng vẫn liên tiếp tái diễn. Vì sao nhiều trẻ biết bơi nhưng vẫn gặp nạn? Vì sao khuyến cáo đã nhiều nhưng tai nạn vẫn không giảm? Và đâu mới là gốc rễ của vấn đề? 

Đến 21h10 tối 16/5 lực lượng chức năng xã Hoà Mỹ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể 4 cháu học sinh bị đuối nước thương tâm khi đi tắm sông Bánh Lái. (Ảnh: Người dân xã Hoà Mỹ)

Đến 21h10 tối 16/5 lực lượng chức năng xã Hoà Mỹ, tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể 4 cháu học sinh bị đuối nước thương tâm khi đi tắm sông Bánh Lái. (Ảnh: Người dân xã Hoà Mỹ)

Hè đến, nỗi lo đuối nước lại thường trực

Chiều 16/5 vừa qua, tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, 4 trẻ em rủ nhau ra sông tắm và không may đuối nước tử vong. Chỉ hai ngày sau (ngày 18/5), tại bãi bồi sông Lô, tỉnh Phú Thọ, một học sinh gặp nạn khi tắm sông, 4 em đi cùng lao xuống cứu rồi cùng bị nước cuốn trôi.

Liên tiếp những vụ việc thương tâm xảy ra ngay đầu kỳ nghỉ hè tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em, nhất là khi nhiều em còn thiếu kỹ năng an toàn dưới nước và chưa có môi trường vui chơi an toàn trong dịp hè.

Trước thực trạng này, chị Nguyễn Phương Huyền bày tỏ sự lo lắng: “Nghe những vụ việc liên tiếp xảy ra, chúng tôi thực sự rất lo lắng. Nghỉ hè, các con có nhiều thời gian rảnh nhưng nhiều gia đình vẫn phải đi làm nên khó quản lý sát sao. Điều chúng tôi mong muốn là nhà trường, địa phương tăng cường dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ, đồng thời có thêm những sân chơi, điểm sinh hoạt hè an toàn để các con không tự ý ra sông, suối tắm nguy hiểm.”

Không chỉ phụ huynh, nhiều học sinh cũng cho rằng các em cần được trang bị thêm kỹ năng an toàn trong dịp hè để phòng tránh tai nạn đáng tiếc. Em Hoài My bày tỏ:

“Sau khi nghe những vụ đuối nước vừa qua, em thấy rất sợ và cũng nhận ra chúng em không nên tự ý rủ nhau ra sông, hồ tắm khi không có người lớn đi cùng. Em mong trong dịp hè sẽ có thêm các lớp dạy bơi, kỹ năng cứu hộ và nhiều hoạt động vui chơi an toàn để chúng em vừa được vui chơi, vừa tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.”

13-1549

Cảnh báo khoảng trống kỹ năng an toàn cho trẻ

Thực tế cho thấy, không ít trẻ em hiện nay có thể bơi nhưng lại thiếu kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố dưới nước. Các em chủ yếu học bơi trong môi trường an toàn như bể bơi nên dễ mất bình tĩnh khi gặp dòng chảy mạnh, hố sâu hoặc sóng lớn ở sông, hồ, biển.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý chủ quan, cho rằng con biết bơi là đã đủ an toàn. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là biết bơi mà còn là kỹ năng sinh tồn, xử lý tình huống và tự bảo vệ bản thân trong môi trường nước tự nhiên. Theo lực lượng cứu hộ, đây cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến nhiều vụ đuối nước thương tâm thời gian qua.

Anh Đặng Văn Minh, nhân viên đội cứu hộ, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng và i chia sẻ:

"Thứ nhất là do yếu tố chủ quan của người tham gia hoạt động tắm biển. Thứ hai, địa hình phức tạp của bãi biển ngang tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn, thứ ba nữa là do tình hình thời tiết.

“Vào lúc trưa nắng hoặc cuối giờ chiều, các cháu hay rủ nhau ra ao hồ để tụ tập tắm và bơi cho nên nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao, rất nhiều cháu không biết bơi hoặc chập chững biết bơi nên rất nguy hiểm", Trung tá Đặng Xuân Thủy, Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực số 34, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội cho biết.

Điều đáng lo ngại là nhiều vụ đuối nước không chỉ cướp đi một sinh mạng mà còn khiến nhiều người thiệt mạng do lao xuống cứu theo phản xạ, dù không có kỹ năng cứu hộ. Vụ việc tại sông Lô, tỉnh Phú Thọ vừa qua là minh chứng đau lòng.

Theo lực lượng chức năng, khi phát hiện người đuối nước, người dân cần bình tĩnh kêu gọi hỗ trợ, dùng vật nổi hoặc cứu từ xa thay vì vội vàng lao xuống nước. Đây cũng là nội dung đang được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại Hà Nội tăng cường hướng dẫn cho học sinh.

Thiếu tá Đinh Quang Văn, Phó Trưởng Công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội cho biết:

"Chúng tôi đã chủ động đưa vào kế hoạch công tác của đơn vị. Đề xuất các ngành các cấp nhà trường phối hợp với cơ quan công an tuyên truyền tới các cháu và cha mẹ phụ huynh. Cùng với đó tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho các cháu trong dịp nghỉ hè để nâng cao khả năng phòng ngừa nếu chẳng may xảy ra tai nạn".

day-boi-tre-em-0607-1349

Cần giải pháp đồng bộ từ gia đình đến nhà trường

Để hạn chế những vụ đuối nước thương tâm, không thể chỉ trông chờ vào những lời cảnh báo mỗi khi mùa hè đến. Gia đình cần quan tâm, quản lý con em sát sao hơn, nhắc nhở trẻ không tự ý ra sông, hồ, ao, suối nguy hiểm.

Trong khi đó, nhà trường, địa phương và các tổ chức xã hội cũng cần tăng cường dạy kỹ năng an toàn dưới nước, mở thêm lớp học bơi, tạo sân chơi và điểm sinh hoạt an toàn cho trẻ trong dịp nghỉ hè. Nhiều phụ huynh cũng cho rằng, phòng chống đuối nước chỉ thực sự hiệu quả khi có sự chung tay từ gia đình và toàn xã hội.

“Gia đình vẫn là người quan trọng nhất trong việc bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ đuối nước. Cha mẹ không thể chủ quan hay giao phó hoàn toàn cho nhà trường. Dịp hè, dù bận công việc đến đâu thì người lớn cũng cần thường xuyên nhắc nhở, quan tâm con em mình đi đâu, chơi ở đâu để hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.”

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu khẩn trương triển khai dạy bơi an toàn, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt tại bậc phổ thông. Đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát khu vực nguy hiểm, tăng cường cảnh báo, đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em trong dịp hè.

Hơn lúc nào hết, phòng chống đuối nước cần sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Bởi dạy trẻ biết bơi là chưa đủ, điều quan trọng hơn là dạy trẻ biết bảo vệ mình trước nguy hiểm dưới nước.

Thu Hương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Có cần thêm đội trật tự đô thị cấp xã?

Có cần thêm đội trật tự đô thị cấp xã?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất thành lập các Đội Quản lý trật tự xây dựng, đô thị cấp xã nhằm tăng hiệu quả giám sát, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở, trong bối cảnh áp lực quản lý đô thị ngày càng lớn.

Nội Bài ngày nóng 71 độ C: Nhân viên khu bay vẫn miệt mài công việc

Nội Bài ngày nóng 71 độ C: Nhân viên khu bay vẫn miệt mài công việc

Trong khi Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, tại Cảng HKQT Nội Bài, áp lực thời tiết còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần. Hôm nay, ngày 25/5, Cảng ghi nhận nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ tàu bay đã chạm mốc kỷ lục: 71°C.

Bãi giữ xe Hà Nội chạy đua trước giờ “không tiền mặt”

Bãi giữ xe Hà Nội chạy đua trước giờ “không tiền mặt”

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về ứng dụng công nghệ trong trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe.Theo đó, từ ngày 1/7/2026, 100% bãi đỗ xe và điểm trông giữ ô tô trên địa bàn Hà Nội sẽ phải áp dụng công nghệ thu phí điện tử không dừng.

Giao thông ngày đầu tuần ra sao, sau khi rào chắn, thi công dự án chống ngập?

Giao thông ngày đầu tuần ra sao, sau khi rào chắn, thi công dự án chống ngập?

Để xây dựng hệ thống thoát nước phố Quang Trung, Quán Sứ nhằm giải quyết tình trạng ngập úng khu vực phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và khu phố cổ, Hà Nội sẽ tổ chức rào chắn, phân luồng giao thông tại một số tuyến đường trung tâm thành phố.

Công an TP.HCM thông tin vụ bắt các nghi phạm bắn chết người nước ngoài ở phường Bến Thành

Công an TP.HCM thông tin vụ bắt các nghi phạm bắn chết người nước ngoài ở phường Bến Thành

Sau khi gây án ở phường Bến Thành (TP.HCM), 2 nghi phạm người nước ngoài rời khỏi hiện trường, đón taxi về khu vực siêu thị ở phường Trảng Bàng, Tây Ninh, rồi xuống xe….

Vì một thế hệ không thuốc lá: Cấm hoàn toàn với người sinh từ 2010 trở đi

Vì một thế hệ không thuốc lá: Cấm hoàn toàn với người sinh từ 2010 trở đi

Đề xuất xem xét cấm người sinh từ ngày 1/1/2010 trở về sau mua, sử dụng thuốc lá là nội dung vừa được Bộ Y tế đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc.

Hà Nội trước kỳ thi THPT 2026: Đảm bảo giao thông và phòng chống gian lận

Hà Nội trước kỳ thi THPT 2026: Đảm bảo giao thông và phòng chống gian lận

Chỉ còn ít ngày nữa, các sĩ tử Thủ đô sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Không khí chuẩn bị cho kỳ thi đang được triển khai khẩn trương, với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng trên từng địa bàn dân cư nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh.