Dỡ hàng rào công viên, đừng làm nửa vời

Sau hơn 2 tháng dỡ bỏ hàng rào, không gian công viên Thống Nhất, vẫn khá bừa bộn và lầy lội khi mưa xuống.

Cuối năm 2022, Hà Nội quyết định dỡ bỏ hàng rào công viên Thống Nhất, và có ý định làm việc này với toàn bộ các công viên trên địa bàn Thủ đô, nhằm mục đích trả lại không gian công công, tạo điều kiện cho người dân có không gian vui chơi, giải trí... 

Quyết định dỡ bỏ hàng rào công viên của thành phố Hà Nội nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân Thủ đô...
Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có một phần hàng rào mặt đường Trần Nhân Tông được dỡ bỏ và trồng thêm một số cây mới...
Sau hơn 2 tháng dỡ bỏ hàng rào, không gian nơi đây vẫn khá bừa bộn và lầy lội khi mưa xuống
Việc dỡ bỏ hàng rào có thể nói là quyết định đúng đắn của thành phố để trả lại đúng nghĩa cho từ "công viên" - trong điều kiện thành phố đang rất thiếu những không gian công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân.
Công viên Thống Nhất có diện tích khoảng 60ha, là một trong những công trình công cộng lớn nhất ở Thủ đô với rất nhiều cây xanh, hồ nước, nằm ở vị trí trung tâm và là công sức của rất nhiều thanh niên tình nguyện Thủ đô từ những năm 1960 tham gia xây dựng...
Nhưng với "tư duy hàng rào", tất cả các công viên trên địa bàn thành phố đều được người ta cho xây hàng rào, dựng cổng thu vé từ nhiều năm nay. Dù giá vé không cao nhưng cũng tạo tâm lý không thoải mái, bên cạnh đó là sự xuống cấp, nhếch nhác, bẩn thỉu của các công viên này, khiến nhiều người không dám vào đây
Mặt đường Tràn Nhân Tông sau khi phá dỡ hàng rào đã được cho trồng cây, trồng hoa và tạo một số đường dẫn để người dân vào công viên... Tuy nhiên, bên trong công viên không có nhiều điểm giải trí thu hút người dân
Đường dẫn từ đường Tràn Nhân Tông mới được dựng
Rất nhiều công trình trong công viên đã xuống cấp, bỏ hoang nhiều năm nhưng không được cải tạo hoặc dỡ bỏ... trở thành nơi phóng uế của những người đi tập thể dục hay những người lao động xung quanh đó
Công trình xuống cấp và cũ nát trong công viên
---
Thậm chí, những người làm dịch vụ trông giữ phương tiện còn chiếm dụng nhiều không gian trong công viên để làm nơi để xe
Công viên Thống Nhất là tâm huyết của những thế hệ thanh niên Thủ đô những năm 60 thế kỷ trước...
Công trình gần như bỏ hoang
Trả lại công viên cho người dân, không đơn thuần chỉ là dỡ bỏ hàng rào, mà cần có sự đầu tư, nâng cấp, cải tạo lại không gian công viên...
Không thể làm kiểu nửa vời, khi người dân thì khát chỗ vui chơi, còn không gian công cộng thì bị chiếm dụng...
Không gian phía trước tượng đài Nguyễn Văn Trỗi trong khuôn viên công viên Thống Nhất bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe oto
---
Những khu vui chơi xuống cấp và hoang lạnh
---
---
---
Rác thải vứt bừa bãi khắp công viên không có người thu dọn
---
---
---
Không gian xanh rất đẹp của thành phố nhưng rất nhiều năm không làm hết chức năng của mình là phục vụ người dân