Đẹp ngỡ ngàng điểm du lịch trên đỉnh Pha Đin

VOVGT - Pha Đin được mệnh danh là một trong "tứ đại đèo" vùng Tây Bắc, là ranh giới giữa 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên.

Với vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng trùng điệp hòa quyện cùng mây trời, những năm gần đây, đỉnh Pha Đin đã trở thành điểm đến vô cùng hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Khu du lịch đèo lộng gió Pha Đin Pass ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển được đầu tư trồng nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu.

Đây cũng là điểm dừng chân đẹp để du khách có thể thỏa sức chụp ảnh trên đường lên với mảnh đất lịch sử Điện Biên.

Ngọn đồi chong chóng là điểm nhấn lạ mắt với những chiếc chong chóng được chế tạo từ nhựa cũ nhiều màu sắc.

Anh Đinh Văn Tuấn, Quản lý khu du lịch Pha Đin Pass chia sẻ, khu du lịch được hình thành dựa trên ý tưởng muốn xây dựng một điểm nghỉ ngơi, dừng chân để du khách có thể thoải mái vui chơi, ngắm cảnh, cũng là nơi giao lưu của người dân hai tỉnh Điện Biên và Sơn La.

Theo anh Tuấn, mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng vào dịp lễ và cuối tuần, du khách đến đây thăm quan có thể lên đến hàng nghìn lượt.

Không những là điểm dừng chân lý tưởng khi đến Pha Đin, khu du lịch cũng đã tạo việc làm cho hơn 50 lao động địa phương, cho phép người dân mở các hàng cho thuê áo quần, bán nước uống mà không thu phí kinh doanh.

Trong thời gian tới, Khu du lịch sẽ được đầu tư xây dựng mở rộng thêm nhiều khu mới, tận dụng không gian, khí hậu, cảnh quan ở đèo Pha Đin để tạo ra nhiều điểm mới lạ nhằm thu hút khách du lịch.

Pha Đin Pass mới được đầu tư xây dựng hơn 1 năm, trên diện tích khoảng 50 ha, được chia ra các không gian cho mọi người nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống và thỏa thích chụp những bức hình với vườn hoa cải, tam giác mạch, râu mèo, rừng thông và thảo nguyên cỏ cao xanh bát ngát…

Rất nhiều cặp đôi đã chọn đây là nơi để thực hiện bộ ảnh cưới của mình.

Nếu có thời gian, du khách khi đến đây cũng có thể chờ đợi để ngắm nhìn cảnh hoàng hôn Tây Bắc...

...tuy nhiên thời khắc rất nhanh chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi gần 10 phút.

Pha Đin đã trở thành một điểm du lịch hấp dấn, tạo ấn tượng khó phai trong trí nhớ của du khách. Những người từng đến đây chia sẻ, họ đều giới thiệu với bạn bè về Khu du lịch độc đáo này; để rồi sẽ cùng nhau trở lại thêm nhiều lần nữa hòa vào thiên nhiên tươi đẹp nơi đây.