Chỉ có khoảng 20.000 vé trận chung kết và tranh huy chương đồng môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra ngày 22/5 tới đây trên sân Mỹ Đình được bán cho người hâm mộ, còn lại là vé mời.
Điều này khiến rất nhiều người hâm mộ rất khó tiếp cận được tấm vé xem trận chung kết, hoặc phải mua với giá "cắt cổ” từ “chợ đen”.Trước đó, vé mời xem Lễ khai mạc SEA Games 31 cũng đã được rao bán trên mạng và để lại những dư luận không hay.
Làm thế nào để những tấm vé đến đúng tay người hâm mộ, và giảm thiểu tình trạng vé bị tuồn ra “chợ đen” trong khi người có nhu cầu lại không thể hoặc rất khó mua trên kênh chính thống? Phóng viên VOV Giao thông đối thoại với nhà báo Minh Hải, phóng viên chuyên theo dõi mảng thể thao xung quanh nội dung này.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
PV: Theo ông, vì sao, việc săn lùng những tấm vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu luôn trở nên căng thẳng mỗi khi có giải đấu quan trọng?
Nhà báo Minh Hải: Tôi đang có mặt tại Phú Thọ. Những ngày gần đây, vé vào xem SEA Games 31 khiến dân phé vé ở Hà Nội và vùng lân cận cũng lên đây và họ đẩy giá vé lên cao, thậm chí gấp 10 lần bình thường.
Có những người thay vì đi làm thì xếp hàng mua vé và bán kiếm lời; có người làm công văn mua vé nhưng không có nhu cầu đi thì bán lại.
Nhưng vấn đề là chúng ta đang không phân phát được vé đúng người có nhu cầu vì có những người không có nhu cầu nhưng lại có vé.
Những tấm vé mời thường được gửi đến những người tạm gọi có giúp đỡ cho thể thao Việt Nam, cho bóng đá Việt Nam. Những người hoạt động ở "chợ đen" sẽ biết đâu là nơi có vé bán ra. Một tấm vé thường có thể bị đẩy giá lên 3,4 lần nhưng những tấm vé mời còn sẽ có giá cao hơn rất nhiều.
PV: Tình trạng vé bị đầu cơ, rao bán ở "chợ đen", theo ông có thể giải quyết dứt điểm được không?
Nhà báo Minh Hải: Thế giới cũng không giải quyết được vấn đề này chứ không chỉ riêng gì bóng đá hay thể thao Việt Nam.
Vấn đề nằm ở tinh thần của chúng ta, nếu chúng ta không yêu bóng đá thì hãy nhường cơ hội đó cho người khác, chứ không có nền thể thao nào mà không có vé "chợ đen", đặc biệt ở những bộ môn được yêu mến.
Ở những giải đấu quốc tế, vé chợ đen họ bán rất nhiều, họ có thể đấu giá những vị trí đẹp ở trên khán đài như trận chung kết thì họ có thể đấu giá theo nhu cầu của thị trường, như thế mình thấy văn nh.
PV: Vậy, theo ông, tới đây cần cải thiện vấn đề này ra sao khi vé chung kết bóng đá nam SEA Games 31 đang khan hiếm chưa từng có?
Nhà báo Minh Hải: Tính công khai nh bạch rất quan trọng, tới đây là trận chung kết bóng đá nam trên sân Mỹ Đình thì ban tổ chức phải công bố số vé mời là bao nhiêu, số vé phát hành là bao nhiêu.
Nên có một tổ chức uy tín thay cho Liên đoàn làm việc này như phát hành vé và giám sát việc đó.
Để xử lý vé "chợ đen" có thể tham khảo cách làm như sân Việt Trì đang làm hiện nay là nhìn thấy người đang hoạt động bán vé "chợ đen" là đưa về phường, đến khi trận đấu kết thúc thì mới thả ra, những người này bị bắt vài lần sẽ không tiếp tục hành nghề này nữa.
Chúng ta có thể giải quyết nó như trong bóng đá, cần đồng bộ các bên và làm tốt từ phát hành vé, bán vé, người hâm mộ tạo thành mắt xích trong một quy trình từ khi phát hành vé đến khi khán giả vào sân.
PV: Xin cảm ơn ông!