Dân đổ xô đi phóng sinh chim, cá vào ngày lễ Phật đản

VOVGT - Mặc dù 2 ngày lễ Phật đản năm nay (14 và 15/4 âm lịch) trùng vào giữa tuần nhưng vẫn có rất đông người dân đến chùa lễ phật.

Đây cũng là thời điểm các cơ sở bán cá, chim phóng sinh làm ăn “được mùa”…

Các cơ sở bán cá chim phóng sinh mọc lên như nấm trước các chùa vào mùa lễ phật.

Các xe đẩy liên tục đưa các thùng cá đầy vào chùa để cung ứng cho nhu cầu thả cá, chim phóng sinh.

Các phật tử viếng chùa cùng các xô cá và lồng chim phóng sinh.

Lồng chim phóng sinh được khách mua rồi đưa ra bờ sông chờ được thả.

Các “nhân viên” làm dịch vụ cung cấp cá, chim phóng sinh tiếp khách tấp nập.

Một “nhân viên” thả cá giúp khách.

Các phật tử chuẩn bị xuống bến để phóng sinh cá.

Ca được đưa xuống ghe ra giữa sông để phóng sinh.

Các cơ sở bán cá, chim phóng sinh dùng bình ắc-quy để bơm oxi vào các xô cá ngay trong chùa.

Một gia đình lên ghe ra giữa sông để phóng sinh cá.

Một số người dân chọn cách tự phóng sinh gần bờ.

Các vị khách mua cá để phóng sinh nhưng không biết được rằng số cá được thả sẽ nhanh chóng bị các ghe gần đó bắt trở lại.

Ngoài cá, chim, một số khách còn mua cả rùa và ba ba với giá trị cao hơn nhiều lần để đem đi phóng sinh.

Liệu có bao nhiêu chú chim trong lồng sau khi được các phật tử phóng sinh sẽ không bị bắt lại?

 Vẫn có rất nhiều phật tử đến chùa viếng phật mà không cần đến việc phóng sinh để thể hiện tấm lòng của mình.

Thành tâm hướng phật cầu nguyện mong cho gia đạo bình an.