'Con đường đau khổ' Vũ Trọng Phụng: Rác thải nhếch nhác, vỉa hè bị chiếm dụng

Sau một thời gian dài thi công đã được thông xe, thế nhưng, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở khiến đoạn đường trở nên nhếch nhác, mất an toàn giao thông.

Dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng dài hơn 400m, nối đường Nguyễn Huy Tưởng và đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng. Tuyến đường này được kỳ vọng khi đi vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện quy hoạch chung, kết nối giao thông mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và thay đổi cảnh quan của khu vực.
Thế nhưng, sau nhiều tháng thi công, một số đoạn đường dù mới hoàn thiện nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp.

Đường Vũ Trọng Phụng đang trở nên nhếch nhác bởi rác thải…
Và hàng quán lấn chiếm vỉa hè.

Rác thải và vật liệu xây dựng gần bịt kín lối đi của người dân tại ngõ 54.
Người dân nơi đây gặp khó khăn khi di chuyển trên vỉa hè, vì bị chiếm dụng để kinh doanh.
Người đi bộ buộc phải nhường lại vỉa hè cho ô tô…
…và xe máy.
Không khó để bắt gặp hình ảnh các quan café, quán ăn, cửa hàng lấn chiếm toàn bộ vỉa hè để cho khách hàng đỗ xe.

Một cửa hàng chiếm dụng vỉa hè để làm khu vực sửa chữa, rửa xe… nước thải, dầu mỡ lênh láng từ vỉa hè xuống lòng đường.
Vật liệu xây dựng đổ đầy đường, xe thi công liên tục dừng đỗ, cảnh báo nguy hiểm bằng những dụng cụ thô sơ.

Để vào các con ngõ, buộc người tham gia giao thông phải đi qua cầu tự chế như thế này.
Liệu vỉa hè còn dành cho người đi bộ?
Hay để dành cho các mục đích cá nhân?

Được biết, do vướng mắc giải phóng mặt bằng đối với 3 hộ dân liền kề nhau (tại số nhà 71, 73, 75), dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng vẫn chưa thể về đích. Để giải quyết dứt điểm tình trạng chồng chéo trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo thời gian thi công, hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, Ban Quản lý dự án đã báo cáo quận và thành phố đồng ý chủ trương điều chỉnh phần diện tích 3 số nhà nói trên để thực hiện cưỡng chế. Đồng thời điều chỉnh phương án thi công bằng cách đi vòng hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm hệ thống cáp điện, cáp viễn thông và hệ thống cấp thoát nước.
Không biết đến khi nào, người dân mới thoát cảnh thoát cảnh ùn tắc, khói bụi và được đi trên tuyến đường Vũ Trọng Phụng trong một diện mạo mới./.