Cô gái với ước mơ 'phủ xanh vườn nhà người khác'

Với ước mơ “phủ xanh vườn nhà người khác”, chị Phan Diệu Linh ở Đà Lạt, Lâm Đồng cùng Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển RED đã xây dựng và phát triển mô hình “Vườn ở khắp mọi nơi”.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

 
"Ước mơ" của chị Phan Diệu Linh bắt nguồn từ việc không mua được mảnh đất để trồng cây

Từ quy mô ban đầu chỉ từ 50-60 cây, nay đã lên tới hơn 30.000 cây xanh được mua và gửi tặng cho người dân ở các huyện tỉnh Lâm Đồng, các huyện lân cận của Đăk Lăk, Đăk Nông.

Năm 2020, chị Linh quyết định mua một mảnh đất để trồng cây. Nhưng khi đã mua rất nhiều loại giống cây như quýt, ổi, táo… thì người bán đất lại đột ngột từ chối không bán. Tuy nhiên không do dự, chị đã đăng thông tin tặng lại cây cho mọi người và không ngờ số lượng đăng ký vượt xa số lượng cây mà chị hiện có. Từ đó, chị thay đổi suy nghĩ rằng có lẽ không cần đất, vẫn có thể trồng được cây ở khắp nơi bằng cách tặng cây giống và kêu mọi người cùng trồng cây.

'Có một số cái cây mình nghĩ rằng nếu chờ có đất thì chắc không bao giờ có được, và còn lâu lắm, nên mình nghĩ, thôi thì nếu không có đất của mình thì mình trồng vào đất của người khác, mình nhờ vườn người khác, rồi họ chăm sóc giùm mình... Thi thoảng mình đi đến khu vườn đó để xem cái cây của mình, rồi mình nhìn nó ra hoa, kết trái và mình cũng có được vườn của mình...', chị Linh tâm sự.

Mô hình “Vườn ở khắp mọi nơi” đã được hình thành. Đầu tiên, chỉ các đơn vị trường học, đoàn thanh niên, nhà chùa xin số lượng lớn, thường là khoảng 300 cây một đợt. Sau này, cá nhân hay các nhóm cộng đồng có vườn rộng cũng xin, mỗi nơi vài chục đến vài trăm cây. Một số người xin để trồng cho cả xóm hoặc trồng nguyên một tuyến đường. Đến giữa năm 2021, “Vườn ở khắp nơi” đã trồng được khoảng gần 2 vạn cây ở Đà Lạt.

Chị Rơ Ông Môn Len Na, một nông dân ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: 'Thông qua việc trồng cây, chúng ta có thể giáo dục được thế hệ trẻ, nói cụ thể hơn là tôi có thể dạy cho đứa con của tôi cách trồng cây, cách chăm sóc cây, và từ đó hai ba năm sau, nó thấy được cái cây chính tay nó trồng đã lớn lên và nó sẽ đem lại vẻ đẹp cho khu vườn và đem lợi ích cho khu vườn, từ đó nó sẽ yêu việc trồng cây, và sau này, từ yêu nó sẽ biết bảo vệ'.

Anh Trần Nhật Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển RED cho biết định hướng về việc nhân rộng mô hình “Vườn ở khắp nơi” khắp các tỉnh thành trên cả  nước với tên gọi “Treebank”: 'Từ sáng kiến ban đầu cho đến việc phát triển chương trình “Vườn ở khắp nơi” cho đến “Treebank” chủ yếu là kết nối những người muốn trồng cây trong cộng đồng, xã hội với những người chủ vườn rừng và những người muốn nhận cây và muốn được trồng cây trên vườn rừng của mình. Điều đó tạo ra hiệu quả cho việc trồng cây với số lượng lớn và đạt hiệu quả bền vững'.

Mô hình “Vườn ở khắp nơi” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người dân

Mô hình “Vườn ở khắp nơi” chuyển tải thông điệp: Nếu bạn muốn trồng rừng, không nhất thiết bạn phải có đất đai, nguồn lực mà có thể chia sẻ cây với  những người có vườn rừng để trồng cây. 

Anh Nguyễn Minh Giang, Founder khu cắm trại Thác Voi, Lâm Đồng - một người trẻ tâm huyết với các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu cho rằng: 'Dự án mang lại rất nhiều ý nghĩa to lớn cho cộng đồng. Việt Nam là đất nước nông nghiệp và cần rất nhiều ngân hàng cây giống. Thông qua ngân hàng cây giống này, sẽ mang đến những loại cây phù hợp hơn cho điều kiện tự nhiên và môi trường của từng vùng đất'.

Một cây thì không phát triển thành núi, không thể giữ đất, ngăn lũ hay giảm thiểu những tác động từ biến đổi khí hậu, nhưng ngàn cây cộng lại thì hoàn toàn khác. Chúng ta có thể mang đến một nguồn không khí trong lành đặc biệt mà không nơi nào có, bởi nó chứa đựng tinh thần của những người chia sẻ cây mong muốn lan tỏa đến mọi người.