Clip: Bị nước lũ cuốn trôi vì cố băng qua cầu sắp sập

VOVGT – Người phụ nữ và con nhỏ bị dòng nước lũ cuốn trôi khi cố chạy băng qua cây cầu sắp sập…

Your browser doesn't support video.
Please download the file: video/mp4

(Clip: Bị nước lũ cuốn trôi vì cố băng qua cầu sắp sập – Nguồn Liveleak)

Sự việc xảy ra hôm 17/8 mới đây tại thị trấn Araria, bang Bihar, Ấn Độ và được một người dân dùng điện thoại ghi lại.

Hình ảnh cho thấy, tại thời điểm này, dòng nước lũ chảy cuồn cuộn bên dưới khiến bề mặt cầu chỉ còn lại một lớp bê tông nhựa mỏng phía bên trên. Trong khi đó, đất ở khu vực hai bên chân cầu liên tục bị sói lở từng mảng lớn.

Mặc dù biết nguy hiểm, nhưng rất nhiều người vẫn liều mình băng qua lại cây cầu này để sang bờ bên kia. Tuy nhiên, khi một gia đình, gồm chồng vợ và một con nhỏ, sang gần tới bờ an toàn thì cây cầu bất ngờ đổ sụp. Người chồng may mắn sống sót do bám được vào bờ và được những người bên trên hỗ trợ. Trong khi đó, người phụ nữ và em nhỏ bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Theo đó, sự việc khiến cả hai mẹ con người phụ nữ thiệt mạng, trong khi những người dân trên bờ chỉ biết đứng bất lực nhìn theo bởi dòng nước lũ chảy quá xiết.

Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề tại Ấn Độ

Được biết, mưa lớn và lũ lụt trong thời gian qua, đã khiến Ấn Độ, Nepal và Bangladesh bị thiệt hại nặng nề. Các quan chức và nhân viên cứu trợ cho biết, số người chết hiện đã lên tới 343 người. Ngoài ra, theo BBC, ước tính có khoảng 16 triệu người cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng lũ lụt ở khu vực Nam Á.

Hãng Reuters ngày 18/8 cho biết, có tới hơn 1/3 diện tích Bangladesh và Nepal chìm trong nước. Trong khi ở Ấn Độ, mưa lớn và lũ lụt đã khiến ít nhất 156 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hơn 11 triệu người tại 4 bang ở phía bắc và đông nước này.

Ông Martin Faller, Phó giám đốc Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho biết: “Đây sẽ nhanh chóng trở thành một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất mà khu vực này từng chứng kiến trong nhiều năm qua. Hàng triệu người phải đối mặt với sự thiếu hụt thực phẩm và bệnh tật. Chúng tôi lo sợ rằng sự việc sẽ còn tồi tệ hơn trong những ngày tới hoặc trong vài tuần tiếp theo.