Chưa có hành lang pháp lý, thì không nên đầu tư vào tiền ảo

Hiện nay đang trong quá trình nghiên cứu, để đưa ra những cơ chế, văn bản, chính sách. Bao giờ hành lang pháp lý được thừa nhận, thì khi đó mới bắt đầu tiến hành giao dịch tiền ảo.

Nếu bây giờ, chúng ta thử nhập từ khóa “đầu tư tiền ảo” trên công cụ tìm kiếm của Google, thì sẽ nhận được khoảng hơn 30 triệu kết quả chỉ trong vòng 0,45 giây. Điều đó đủ để cho thấy, đồng tiền này hiện nay đang có sức hút lớn như thế nào.

Tuy nhiên, dù có lợi thế về mặt trao đổi trên phạm vi quốc tế, nhưng đồng tiền này cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, rủi ro nghiêm trọng, do có thể trở thành "ếng mồi ngon" của các vụ trộm và tấn công online.

Liệu đây có phải là một trong những lý do khiến cho mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain) hay không?

PV VOVGT có cuộc cuộc trao đổi với PGS.TS Ngô Chí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) về vấn đề này.

PGS.TS Ngô Chí Long

PV: Ông có đánh giá như thế nào về việc Thủ tướng Chính phủ mới đây đã có quyết định, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong thời gian tới phải nghiên cứu, xây dựng và thí điểm việc sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain) ở nước ta ?

PGS.TS Ngô Chí Long: Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, người ta dựa trên nền tảng công nghệ số, kỹ thuật số, đưa ra những cái loại đồng tiền mới, đó là đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo, tiền điện tử.

Thế thì xu thế của thế giới hiện nay là, một số nước lớn người ta đều nghiên cứu để vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn. Bởi vì sử dụng đồng tiền này có rất nhiều cái lợi, ví dụ như chi phí giảm, có rất nhiều ưu điểm và tính năng.

Cho nên trong bối cảnh, tình hình như vậy nó là một xu thế, mà đã là xu thế thì tất cả quốc gia cần phải thực thi. Hiện nay là mình chưa thừa nhận đồng tiền kỹ thuật số, đồng tiền ảo nên cái việc mà Thủ tướng đưa ra yêu cầu nghiên cứu về đồng tiền ảo là một sự cần thiết, vì nó là xu hướng, trước hay sau vẫn phải sử dụng, phải áp dụng.

PV: Thực tế tại nước ta, thời gian qua cũng đã nở rộ hoạt động giao dịch tiền ảo, thậm chí còn biến tướng theo mô hình kinh doanh đa cấp, gây ra những thiệt hại cho các nhà đầu tư cá nhân. Vậy ông có lời khuyên gì dành cho những nhà đầu tư này không ?

PGS.TS Ngô Chí Long: Hiện nay nhà nước chưa thừa nhận, không công nhận nó, nhưng một số người thì đã bắt đầu đầu tư vào đó. Cho nên khi đầu tư vào mà có rủi ro thì anh chịu, không có cơ sở pháp lý gì hết.

Bất kỳ anh đầu tư vào lĩnh vực nào thì phải xem xét đến các yếu tố như tính an toàn, mức độ rủi ro, tính thanh khoản, hay là cái lợi nhuận, ví dụ như thế. Thế thì bây giờ pháp lý không thừa nhận mà lại đầu tư vào thì có rủi ro thì ông chịu, ông sẽ bị thiệt.

Thậm chí nếu vi phạm pháp luật thì người ta có thể yêu cầu khởi tố ông.

Hiện nay đang trong quá trình nghiên cứu, để đưa ra những cơ chế, văn bản, chính sách. Bao giờ hành lang pháp lý phải được thừa nhận, thì khi đó mới bắt đầu tiến hành giao dịch tiền ảo.

Thế nên lời khuyên tốt nhất là không nên đầu tư vào loại hình nào mà pháp lý chưa thừa nhận.

Vâng, xin cảm ơn ông.