Cho công nhân mất việc làm vay tiền, không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa đề xuất với Bộ Tài chính một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động trước tác động của dịch bệnh COVID-19.

Ảnh nh họa

Đáng chú ý, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất hỗ trợ những người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được vay 2 triệu đồng/tháng trong vòng 12 tháng để ổn định cuộc sống. Nếu chính sách này được thông qua sẽ có tác động đến tâm lý người lao động và doanh nghiệp như thế nào?

Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Vũ Quang Thọ, nguyên Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn về nội dung này.

PV: Thưa ông, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội vừa đề xuất Bộ Tài chính xem xét cho những lao động bị ảnh hưởng về việc làm do dịch Covid-19 được vay 2 triệu đồng/tháng để ổn định cuộc sống. Quan điểm của ông về đề xuất này thế nào?

PGS. TS Vũ Quang Thọ: Thứ nhất đây là dịch toàn cầu chứ không chỉ riêng của ta nữa. Thứ 2 là dịch này quá nguy hiểm và mối quan tâm của con người đối với dịch này, tôi nói mối quan tâm của con người chứ không của riêng một nước nào, có khi nó là mối quan tâm lớn nhất, sau đó mới nói đến các hoạt động kinh tế, nói đến các hoạt động buôn bán, nói đến các hoạt động mưu sinh. Vì thế cho nên để chống và trừ được dịch họa này thì chúng ta mới mong phát triển được.

Vì thế mong muốn của công nhân lao động là mong muốn rất cần thiết, bởi vì họ chỉ mong muốn có tiền để họ có thể cứu vãn được cuộc sống trong những ngày họ phải chống trọi với vi rút Corona. Cho nên tôi đánh giá rằng nguyện vọng của công nhân lao động là nguyện vọng rất thiện, cho nên những người làm chủ doanh nghiệp, và những người ủng hộ công nhân lao động từ trước đến nay phải đặc biệt lưu ý mong muốn thiện này của công nhân lao động.

Tôi hoàn toàn ủng hộ và tôi tin chắc những người làm công nhân công đoàn từ trước đến nay họ hoàn toàn ủng hộ mong muốn này của công nhân lao động để giúp đỡ công nhân lao động trong thời buổi khó khăn này có thể họ sẽ mất việc làm, có thể họ sẽ đau yếu liên quan đến dịch Covid này.

PV: Từ việc theo dõi, nghiên cứu hoạt động công đoàn đến nay, ông thấy đã có trường hợp nào  người lao động rơi vào tình trạng khó khăn như hiện nay?

PGS. TS Vũ Quang Thọ: Tôi nghĩ đây là thời điểm được coi là khó khăn nhất như tôi được biết từ trước tới nay và vì thế tôi cho rằng nguyện vọng của công nhân công đoàn là nguyện vọng hoàn toàn đúng, hoàn toàn thiện và vì vậy tôi mong muốn thế này: bên cạnh việc công nhân lao động được vay, thì cần một nguồn nữa để ủng hộ của các tổ chức đoàn thể xã hội, các cá nhân để giúp công nhân lao động có được cái quỹ để chúng ta có thể giúp công nhân lao động vượt qua khó khăn này là tốt nhất.

PV: Theo ông thì nếu chính sách này được thông qua thì nó sẽ giúp ổn định đời sống công nhân như thế nào?

PGS. TS Vũ Quang Thọ: Tôi nghĩ nếu chính sách này được thông qua thì rất tốt cho công nhân lao động, có thể vượt qua được khó khăn cấp bách trước mắt để có thể tiếp tục sống để tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến cho doanh nghiệp và sau đó là cống hiến cho đất nước. Tôi nghĩ là như thế. Sau đó, sẽ làm cho nền kinh tế VN phục hưng và chúng ta sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông.