Chân dung nghi can thứ 2 trong vụ đâm chết hiệp sĩ đường phố Tân Bình

Công an TP.HCM cho biết, đã bắt được nghi can thứ 2 trong vụ đâm chết hai hiệp sĩ đường phố Sài Gòn...

Nghi can Nguyễn Tấn Tài tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Công an TP Hồ Chí Minh

Theo báo Giao thông, sáng nay (15/5), Công an TP. HCM cho biết đã bắt giữ nghi can thứ 2 tham gia vụ đâm chết 2 hiệp sĩ trên đường Cách mạng Tháng 8, Quận 3.

Thông qua hệ thống camera an ninh, các trinh sát đã phát hiện nghi can này đang trốn trong một ngôi nhà nằm trên đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp. Ngay lập tức, các trinh sát tổ chức tham gia vây bắt.

>>> Đã xác định được các đối tượng đâm chết 2 hiệp sĩ Tân Bình

>>> Đã bắt được 1 nghi can trong vụ đâm 2 hiệp sĩ tử vong

>>> Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trang bị áo giáp cho hiệp sĩ

>>> Dư luận chấn động trước thông tin nhóm hiệp sĩ đường phố thương vong vì bắt cướp

Được biết khi bị bố ráp, tên này có súng nên đã dọa chống trả lực lượng chức năng. Bằng các nghiệp vụ, công an đã bắt gọn tên thứ 2 ngay trong đêm.

Trước đó vào đêm qua 14/5, mạng xã hội Facebook liên tục đăng tải những hình ảnh lực lượng công an bố trí đội hình vây bắt nghi phạm thứ 2 trong vụ giết "Hiệp sĩ đường phố" Sài Gòn tại một con hẻm nhỏ ở TP.HCM.

Theo nhiều cư dân mạng chia sẻ, lực lượng công an đã có mặt từ tối tuy nhiên người dân chưa nắm được tình hình cho đến khoảng 23h đêm họ mới biết là đang truy bắt nghi phạm thứ 2 trong vụ trọng án này.

Công an đang khám chiếc xe gây án của Tài và đồng bọn

Theo VTC.VN, vào đêm khuya 14/5, theo một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM đã vây bắt nghi can này tại một căn nhà thuộc địa bàn phường 9, quận Gò Vấp.

Sau nhiều giờ cố thủ trong nhà, nghi can định trèo lên mái nhà lợp tôn để tẩu thoát. Sự việc đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của rất đông người dân. Đến khoảng 2h ngày 15/5, lực lượng công an mới tóm gọn nghi can.

Theo Công an TP. HCM dẫn nguồn tin xác nhận, nghi can được xác định là Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, hay còn gọi Tài "mụn", ngụ quận 12). Trước đó, đối tượng tên Phú là đồng bọn của Tài đã bị cơ quan công an tạm giữ. Bước đầu, 2 đối tượng này thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm chiếc xe SH của anh Phương tại một cửa hàng ở đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) và có hành vi dùng hung khí đâm thương vong 5 “hiệp sĩ” khi bị phát giác, vây bắt.