Bộ Tài chính báo cáo về tổng số tiền công đức thu được

Bộ Tài chính vừa có công văn 174/BC-BTC gửi Chính phủ về kết quả kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa.

Ảnh nh họa: VTV

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa dự báo, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến sẽ đạt gần 6% trong năm 2024, được hỗ trợ bởi nhu cầu quốc tế mạnh, đầu tư nước ngoài ổn định và các chính sách điều tiết. 

Còn theo Bộ Công thương, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục xu hướng tích cực, nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng của nhiều quốc gia đang tăng trở lại là những tín hiệu vui cho xuất khẩu năm 2024.

Một thông tin đáng chú ý là Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Chính phủ về kết quả kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa. 

Theo Bộ Tài Chính, tổng số tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa thu năm 2023 là hơn 4.100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, đa số báo cáo của địa phương cho rằng, số liệu thu, chi tiền công đức, tài trợ của các di tích, kể cả di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt mới chỉ phản ánh một phần, chưa đầy đủ.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích đã và đang có sự chuyển biến tích cực theo hướng công khai, nh bạch. 

Ảnh nh họa: VnEconomy

Và thời điểm này, những người có nhu cầu mua nhà đang quan tâm mặt bằng lãi suất ngân hàng đang giao động ra sao?

Tính đến cuối tháng 6, mức lãi suất cho vay mua nhà ưu đãi trong năm đầu tiên trên thị trường hiện dao động 5-6%/năm. Thậm chí có ngân hàng cho vay với lãi suất chỉ 3-4%/năm trong thời gian ngắn.

Với mức lãi suất cho vay mua nhà như hiện nay, nhiều khách hàng đang chịu lãi suất thả nổi cao có xu hướng chuyển dịch vay tại nhà băng mới để được hưởng lãi suất ưu đãi tốt hơn. 

Trong khi đó, thời điểm này, bức tranh lợi nhuận của các ngân hàng đang dần được hé lộ. Cụ thể, Theo nhóm phân tích MBS, lợi nhuận ngành ngân hàng được dự báo tăng trưởng chậm lại ở mức 12% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng 9,5% so với cùng kỳ trong quý II/2024 hỗ trợ bởi mức nền thấp cùng kỳ trong khi sản xuất và tiêu dùng có sự phục hồi nhẹ. Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng trong quý II dự báo sẽ khả quan hơn so với quý I nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ. 

Ảnh nh họa: tinnhanhchungkhoan

Thị trường chứng khoán

Sự phân hoá ngay từ sớm đã khiến VN-Index rung lắc quanh tham chiếu, nhưng biên độ dao động cũng chỉ ở mức thấp khi đa phần các bluechip biến động nhẹ.

Xét theo nhóm ngành, số lượng ngành giảm điểm bao gồm nhiều ngành vốn hóa lớn như bất động sản, bán lẻ, ngân hàng, chứng khoán.

Ngành có mức giảm mạnh nhất là dịch vụ lưu trú, ăn uống, trong đó có NVT và VNG giảm mạnh nhất. Riêng NVT đang có phiên giảm thứ 3 liên tiếp. Cũng ghi nhận mức giảm trên 1% là nhóm tài chính khác, nổi bật với IPA và TVC.

Dù số ngành tăng chiếm thiểu số nhưng ngành bảo hiểm tăng đến hơn 3%, mạnh nhất thị trường, với các động lực mạnh mẽ từ BVH, PVI, BIC, VNR, MIG hay BMI.

Một vài điểm nhấn đáng chú ý sau nửa đầu phiên như nhóm cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 SHB, VPB, TCB, HDB, cùng GVR và POW khi đang là những cổ phiếu thanh khoản khớp lệnh cao nhất sàn, nhưng cũng chỉ từ 3-4 triệu đơn vị.

Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm hơn 4 điểm, còn 1.257 điểm./.