Yêu cầu mở tài khoản ngân hàng trong điều kiện dịch bệnh hiện nay và bản thân sinh viên, gia đình đã có tài khoản ngân hàng gây ra những bất tiện không đáng có. Pháp luật hiện đang quy định như thế nào về vấn đề này?
Phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với Luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc Công ty Luật Phạm Danh để làm rõ hơn nội dung này:
PV: Thưa Luật sư, việc một số trường đại học yêu cầu tân sinh viên mở tài khoản ngân hàng có vi phạm các quy định hiện hành?
Luật sư Phạm Thành Tài: Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành về giáo dục đại học thì không có quy định nào về cách thức thu, nộp học phí hay chi trả học bổng.
Cũng như không có quy định yêu cầu sinh viên mở tài khoản ngân hàng theo chỉ định để nộp học phí hay chi trả học bổng cho học sinh sinh viên.
Chính vì vậy, việc mở tài khoản ngân hàng theo chỉ định của nhà trường hoặc là sử dụng tài khoản sẵn có của sinh viên phụ thuộc vào sự thỏa thuận thống nhất giữa 2 bên, một bên là Nhà trường và một bên là gia đình học sinh sinh viên
PV: Vậy, sinh viên có nhất thiết phải mở tài khoản ngân hàng theo chỉ định của nhà trường khi bản thân đã có tài khoản ngân hàng khác, thưa Luật sư?
Luật sư Phạm Thành Tài: Chính vì không có quy định nào bắt buộc sinh viên phải mở tài khoản ngân hàng theo chỉ định của nhà trường; sinh viên đã có tài khoản khác không nhất thiết phải mở thêm tài khoản ngân hàng do Nhà trường chỉ định.
Do đó, gia đình hoặc sinh viên hoàn toàn có quyền từ chối không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của nhà trường và có quyền yêu cầu làm đơn khiếu nại đến Ban giám hiệu nhà trường để yêu cầu lựa chọn cách thức nộp học phí hay nhận học bổng theo điều kiện cụ thể.
Khi mà không dám khiếu nại thì thông qua Hội cha mẹ học sinh sinh viên, Ban phụ huynh để phản ánh kiến nghị.
PV: Xin cảm ơn Luật sư!