Báo cáo Bộ Y tế vụ cô gái 26 tuổi hôn mê sau khi đặt túi ngực, hạ cằm

Chiều tối ngày 11/1, ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng Sở Y tế thông tin rằng ca tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ ở BV Đa khoa Vạn Hạnh đã được báo cáo lên Bộ Y tế.

Vị lãnh đạo Sở Y tế cho hay, ngay sau khi tiếp nhận  thông tin đăng tải vụ việc “Cô gái hôn mê sau phẫu thuật thẩm mỹ đặt túi ngực, hạ gò má, nhổ răng khôn” trên truyền thông vào ngày 10/1, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp Phòng Y tế Q.10 xác nh thông tin. Cơ quan chức năng đã xác nh cô gái được phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh (quận 10, TP.HCM).

Đơn vị xác nh các kỹ thuật được bác sĩ thực hiện trên người bệnh nhân đều thuộc danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế cấp phép cho bệnh viện thực hiện. Bệnh viện Vạn Hạnh cũng thành lập Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định. Vụ việc, sau đó được Sở Y tế báo cáo nhanh cho Bộ Y tế và UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế

Trước đó, nữ bệnh nhân N.T.H (26 tuổi, ngụ Q.7, quê Quảng Nam) vào viện khoảng 10 giờ ngày 9/1 với chẩn đoán: gò má cao, phì đại góc hàm, răng khôn mọc lệch, vú nhỏ.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đưa ra phương pháp phẫu thuật để hạ gò má, gọt góc hàm và nhổ răng khôn, đặt túi độn vú.

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, nữ bệnh nhân sau đó bị hôn mê, xuất huyết não, hậu phẫu ở giờ thứ 2. Đến 17 giờ 45, BV Đa khoa Vạn Hạnh đã chuyển bệnh nhân sang BV Chợ Rẫy do vượt quá khả năng chuyên môn.

Qua điều trị 1 ngày với tình trạng quá nặng, gia đình bệnh nhân đã xin đưa về quê Quảng Nam.

Sau 1 ngày cấp cứu và điều trị tại BV Chợ Rẫy, gia đình bệnh nhân đã xin xuất viện đưa về quê Quảng Nam

Liên quan đến vụ việc trên, PV VOV Giao thông đã phỏng vấn một giảng viên Trường Đại học Y dược TP.HCM về khả năng “tai biến” xuất huyết não trong thẩm mỹ.

Giảng viên N. cho biết, ca này cần có phim chụp sọ não mới dám kết luận. Song, về nguyên tắc phẫu thuật thẩm mỹ không đụng tới đầu nên ít nghĩ đến nguyên nhân phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy yếu tố thứ 2 có thể nghĩ đến 2 nguyên nhân. Thứ nhất, do gây mê. Có dùng thuốc gì không? Các thuốc đó có ảnh hưởng tới huyết áp và đông máu của bệnh nhân không? Thứ 2 là ca này có 1 bệnh lý nền có sẵn mà không phát hiện trước mổ, vào mổ bị xuất huyết não.

Các trường hợp này cần phải có ảnh chụp CT mạch máu não mới có thể phát hiện, vì vậy trước khi vào một cuộc mổ cần phải khám kỹ lưỡng. Hiện nay, ngành thẩm mỹ rất dễ sai sót khi sáng khám chiều mổ sẽ đối diện với nhiều tai biến y khoa, nên vì vậy bác sĩ khuyến cáo mọi người làm đẹp liên quan đến “dao kéo” phải cần đến khám thường quy kỹ mới bước lên bàn mổ.

Năm 2024, Sở Y tế xác định 1 trong 10 hoạt động trọng tâm của ngành là tăng cường các giải pháp nhằm ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế. Sở Y tế kêu gọi người dân chung tay với ngành y thành phố mạnh dạn tố giác các hoạt động không phép hoặc cố tình có các hành vi vi phạm pháp luật về khám chữa bệnh, thẩm mỹ.